Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018

05/01/2018 - 07:38
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2017. Ảnh: H.Hiệp

Chiều ngày 4-1-2018, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017, đề xuất các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị.

 

Trong năm 2017, TNGT giảm 26 vụ (giảm 8,81%), giảm 11 người chết (giảm 5,58%), giảm 37 người bị thương (giảm 19,27%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, địa bàn giảm 3 mặt là Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, TP. Bến Tre. Địa bàn tăng 3 mặt là Thạnh Phú. Địa bàn tăng số vụ, số người chết là Bình Đại và Chợ Lách.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều giải pháp phù hợp, góp phần kéo giảm TNGT cả 3 mặt. Đồng thời lưu ý, trong năm 2018 cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức mới, phù hợp hơn về: Luật Giao thông đường bộ, sát hạch giấy phép lái xe, xử lý vi phạm, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông...  Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền sâu rộng hơn trong nhà trường, nơi buôn bán quanh trường, tránh ùn tắt giao thông lúc cao điểm tan trường. Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

 

 

Ra quân hưởng ứng Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông tỉnh năm 2018. Ảnh: Thành Lập

“Dự báo Tết 2018 lượng xe sẽ tăng đột biến, do vậy phải triển khai ngay các phương án chống ùn tắt giao thông, nhất là đoạn Cầu Rạch Miễu. Đồng thời, kiện toàn Ban ATGT các cấp để đủ sức tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp có hiệu quả nhất trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

* Trước đó, ngày 3-1-2018, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Đầu cầu Bến Tre có sự tham dự của ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Năm 2017, cả nước xảy ra trên 20 ngàn vụ TNGT, làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người. So với năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, 70 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải, phương tiện đường sắt, đường thủy nội địa làm 224 người chết, bị thương 207 người và thiệt hại lớn về tài sản gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đáng chú ý, tỷ lệ TNGT ở trẻ em vẫn còn cao so với tỷ lệ bình quân thế giới và khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2018, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương cần tập trung tạo lập môi trường giao thông an toàn cho trẻ em; người lớn nêu gương về văn hóa giao thông để trẻ em ý thức về ATGT ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Phát huy và nhân rộng các mô hình hay trong thanh thiếu niên, nhi đồng về ATGT như mô hình “Đoạn đường em chăm”, “Em yêu đường sắt quê em”, “Cổng trường ATGT”. 

Phó thủ tướng nêu rõ: Năm 2018 phải xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để tình hình TNGT xấu đi do thiếu trách nhiệm. Phó thủ tướng đề nghị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, kéo giảm 3 tiêu chí TNGT.

 

H. Hiệp - T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN