Ngày 2-9, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

03/09/2018 - 07:34

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2-9-2018, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 19 vụ tai nạn giao thông và 7 vụ va chạm giao thông, làm 13 người chết, 11 người bị thương. So với ngày nghỉ lễ liền kề trước đó, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 5 vụ, giảm 6 người chết và 1 người bị thương.

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày 2-9-2018. Ảnh: Trần Tuấn

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong ngày 2-9-2018. Ảnh: Trần Tuấn

Trong ngày, lực lượng CSGT đường bộ đã tổ chức 958 ca tuần tra kiểm soát với 3.256 lượt cán bộ, chiến sĩ. Qua đó phát hiện 5.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 3 tỷ đồng, tạm giữ 914 phương tiện vi phạm, tạm giữ 1.109 giấy tờ các loại, tước 174 giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đường thuỷ đã tổ chức 10 ca tuần tra kiểm soát với 50 lượt chiến sĩ, phát hiện 135 trường hợp vi phạm, phạt tiền 75 triệu đồng.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày 2-9-2018, tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng người dân đổ về bến xe miền Đông và miền Tây để về quê nghỉ lễ đã giảm đáng kể.

Tại Hà Nội, từ 17h00 ngày 1/9, bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình đã rất đông người đón xe về quê nghỉ lễ; các tuyến đường trên địa bàn thủ đô như Giải Phóng, Xã Đàn, Xuân Thủy, Nguyễn Chí Thanh vẫn xảy ra ùn tắc. Sáng ngày 2-9-2018, tiếp tục xảy ra ùn tắc trên tuyến vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do phương tiện ô tô cá nhân trên tuyến tăng quá cao. Tại các tuyến nội đô thành phố đường phố đã vắng vẻ, thoáng đãng hơn, người dân đổ về các khu vui chơi, trung tâm mua sắm.

Ngày 2-9-2018, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được 5 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

Nguồn: ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN