Nhiều vụ tai nạn giao thông do tránh vượt không đúng quy định

17/08/2018 - 07:50

Chạy xe gắn máy chở không đúng quy định dễ dẫn đến nguy cơ tai nạn xảy ra. (Ảnh chụp trên đường Cồn Rừng - Thạnh Phú). Ảnh: V. cao

Chạy xe gắn máy chở không đúng quy định dễ dẫn đến nguy cơ tai nạn xảy ra. (Ảnh chụp trên đường Cồn Rừng - Thạnh Phú). Ảnh: V. cao

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh, trong tháng 7-2018, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ. Đã xảy ra 23 vụ (tăng 5 vụ so với tháng trước), làm chết 17 người (tăng 1 người), làm bị thương 9 người (tăng 4 người). Nguyên nhân phần lớn là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi không đúng phần đường, làn đường quy định, tránh vượt thiếu chú ý quan sát.

Điển hình, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 14-7-2018, trên quốc lộ 57C, đường tỉnh 885, thuộc khu vực ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri, xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. Nguyễn Văn Hải ở xã Tân Hưng (Ba Tri) điều khiển xe gắn máy lưu thông từ hướng cảng cá Tiệm Tôm đi xã Tân Thủy. Khi đến khu vực trên thì va chạm với xe mô tô do Hồ Văn Hải điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả làm Hải tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân do Hải điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định.

Hay vào khoảng 10 giờ ngày 25-6-2018, trên đường 30-4, thuộc Khu phố 1, Phường 4, TP. Bến Tre, xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô và người đi bộ. Phạm Trường Nhựt ở xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường 30-4 hướng từ vòng xoay Đông Tây về vòng xoay Phường 2. Khi đến khu vực trên thì va chạm với bà Trịnh Thị Như Hoa, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc đang đi bộ sang đường tại nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ. Hậu quả, bà Trịnh Thị Như Hoa bị chấn thương sọ não, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nguyên nhân do Nhựt điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ.

Lúc 17 giờ ngày 18-6-2018, trên quốc lộ 57B, thuộc thị trấn Bình Đại xảy ra vụ TNGT đường bộ giữa 2 xe mô tô. Nguyễn Văn Tiến, ngụ xã Bình Thới điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng thị trấn Bình Đại đi vòng xoay Bình Thới. Khi đến khu vực trên thì va chạm với xe gắn máy do Nguyễn Trường Đông, xã Bình Thới điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, xe mô tô do Nguyễn Văn Tiến điều khiển tiếp tục va chạm với xe mô tô do Nguyễn Thị Thanh Trúc, ngụ xã Thạnh Phước điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả làm Nguyễn Văn Tiến tử vong. Nguyên nhân, do Tiến điều khiển xe mô tô vượt xe trái quy định.

Theo Thượng tá Võ Văn Nghĩa - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, trong thời gian tới, phòng và các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền tập trung vào một số nội dung: thường xuyên cảnh báo về tình hình TNGT để người dân nắm và chấp hành tốt hơn. Tập trung quán triệt cho cán bộ, đảng viên, người lao động làm gương và tích cực tuyên truyền pháp luật về ATGT. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các loại phương tiện quá tải, quá khổ, tranh giành khách. Tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn áp dụng theo kinh nghiệm quốc tế. Bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ 57 và 60, nhất là đoạn thuộc Mỏ Cày Nam. Mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đi không đúng làn đường, phần đường, tránh vượt không chú ý quan sát, đi ngược chiều hoặc vào đường cấm.

                             Văn Cao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN