Nửa đêm vén mùng trộm điện thoại bị phạt 3 năm tù

24/10/2019 - 13:33

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm sáng 24-10-2019, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành đã tuyên phạt mức án 3 năm tù đối với bị cáo Trần Nghĩa Trọng (36 tuổi) về tội trộm cắp tài sản (TCTS).

Bị cáo Trần Nghĩa Trọng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 24-10-2019

Bị cáo Trần Nghĩa Trọng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 24-10-2019

Trần Nghĩa Trọng, ngụ xã An hiệp, huyện Châu Thành (Bến Tre) đã có 6 tiền án về tội TCTS.

Liên tiếp trong 4 năm (2012-2015), Trọng đã 4 lần bị TAND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xử phạt tù về tội TCTS, với mức án thấp nhất 9 tháng tù và cao nhất 1 năm tù.

Sau đó, ngày 21-9-2016, Trọng lại bị TAND huyện Tân Phước (Tiền Giang) xử phạt 2 năm tù về tội TCTS.

Trong thời gian chưa thi hành án, ngày 20-10-2016, Trọng lại tái phạm và bị TAND huyện Châu Thành (Bến Tre) xử phạt 1 năm tù về tội TCTS. Tổng hợp hình phạt chung buộc Trọng phải chấp hành là 3 năm tù.

Đến ngày 12-4-2019, Trần Nghĩa Trọng chấp hành xong án phạt tù. Tuy nhiên, Trọng không chịu lo chí thú làm ăn mà lại tiếp tục phạm tội.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 14-6-2019, Trần Nghĩa Trọng điều khiển xe đạp (mượn của người quen) theo tuyến Quốc Lộ 57B hướng từ xã Phú Túc về xã An Khánh (Châu Thành), với mục đích tìm tài sản để lấy trộm.

Khi đi ngang công trình Khu du lịch Làng Xanh, ấp Phước Thạnh, xã An Khánh (Châu Thành), Trọng thấy một nhóm công nhân đang ngủ say liền bỏ xe đạp bên ngoài rồi lẻn vào trong.

Tại đây, Trọng đã vén mùng lấy trộm điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Pro của anh Ngoan rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau đó, Trọng đã gọi video zalo cho chị Giàu (vợ của anh Ngoan) nói chuyện và buộc người mất của phải chuộc lại điện thoại.

Chị Giàu đã nhanh trí chụp lại ảnh của Trọng gửi cho Công an huyện Châu Thành.

Trọng bị Công an bắt giữ cùng tang vật gồm điện thoại di động và chiếc xe đạp dùng làm phương tiện đi trộm cắp.

Theo kết luận của Hội đồng định giá huyện Châu Thành, tài sản do Trọng trộm cắp được trị giá 5,8 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Trọng đã khai nhận hành vi trộm cắp.

Trần Nghĩa Trọng bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố về tội trộm cắp tài sản, với tình tiết tăng nặng hình phạt do tái phạm nhiều lần.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích