Phấn đấu giữ vững trật tự an toàn giao thông

22/01/2018 - 07:18
Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Ba Tri đang đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Hữu Trí

Thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Ba Tri diễn biến phức tạp. 

 

Theo thống kê của Công an huyện Ba Tri, từ ngày 16-11-2017 đến 15-1-2018, trên địa bàn huyện xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ làm chết 6 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm 2017, TNGT tăng 8 vụ, tăng 1 người chết, tăng 15 người bị thương. Đặc biệt, đã xảy ra 2 vụ TNGT gây hậu quả rất nghiêm trọng tại xã An Đức và An Ngãi Trung làm 4 người chết, 3 người bị thương.

Sử dụng rượu, bia gây tai nạn là chủ yếu

Người dân khu vực ấp Giồng Cả, xã An Đức vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ TNGT xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 18-12-2017 trên đường huyện 14 giữa 1 xe mô tô và 2 xe đạp điện, hậu quả làm chết 2 người, bị thương 1 người. Vụ việc diễn ra khi anh Trần Văn Rạng, ngụ ấp Giồng Chuối, xã An Đức điều khiển xe mô tô biển số 71C2-364.55 trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia lưu thông đi từ thị trấn Ba Tri về xã An Đức. Đến khu vực ấp Giồng Cả thì đụng vào 2 xe đạp điện do bà Hồ Thị Ba và ông Nguyễn Văn Trường cùng ngụ ấp Giồng Cốc, xã An Đức. Tai nạn làm bà Hồ Thị Ba và anh Trần Văn Rạng chết trên đường đi cấp cứu, ông Nguyễn Văn Trường bị thương.

Tiếp sau đó, vào ngày 23-12-2017, tại khu vực ấp An Định 1, xã An Ngãi Trung lại xảy ra 1 vụ TNGT gây hậu quả rất nghiêm trọng giữa 2 xe mô tô, hậu quả làm 2 người chết và 2 người bị thương. Vào tối 23-12-2017, anh Trần Văn Trọng, ngụ Khu phố 1, thị trấn Ba Tri điều khiển xe mô tô biển số 71C2-329.96 chở theo vợ và con lưu thông trên đường tỉnh 885 đi theo hướng từ xã An Ngãi Trung về thị trấn Ba Tri, khi đến khu vực trên bị xe mô tô biển số 71C2-444.08 do Phạm Ngọc Trí, ngụ xã An Ngãi Trung điều khiển. Hậu quả, Trần Văn Trọng, Phạm Ngọc Trí tử vong; vợ và con anh Trọng bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Phạm Ngọc Trí điều khiển xe mô tô có sử dụng rượu, bia điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định.

Anh Nguyễn Hoàng Thông buôn bán tạp hóa tại khu vực ngã tư Làng Mới thuộc xã An Ngãi Trung cho biết: “Đây là khu vực thường xảy ra TNGT. Vào ban đêm, đoạn đường này rất vắng nên các xe thường chạy nhanh, trên đường tỉnh thì có rất nhiều đường nhánh đi ra, mặc dù đường có bố trí đèn chiếu sáng nhưng bị mờ nên tầm nhìn bị hạn chế, từ đó rất dễ gây ra TNGT. Kiến nghị cơ quan chức năng sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng cho đảm bảo ánh sáng và nên thường xuyên tuần tra vào ban đêm tại khu vực này để nâng cao ý thức người dân, hạn chế tai nạn xảy ra”.

Theo anh Nguyễn Minh Trung - Trưởng Công an xã An Ngãi Trung, trước tình hình trật tự ATGT phức tạp như thế, về phía địa phương cũng kiến nghị Công an huyện phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến và thường xuyên phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết để chú ý khi tham gia giao thông trên khu vực này.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Theo phân tích của ngành chức năng, nguyên nhân của các vụ TNGT trên địa bàn huyện thời gian qua phần lớn do người điều khiển xe cơ giới có sử dụng rượu, bia đi không đúng phần đường quy định. Trong 4 vụ TNGT hậu quả chết người thì nguyên nhân đều do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia gây ra. Thượng tá Đặng Văn Sáu - Phó trưởng Ban ATGT, Phó trưởng Công an huyện đánh giá: “Trong thời gian qua, mặc dù công tác đảm bảo trật tự ATGT được tăng cường nhưng ý thức tuân thủ pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông trên địa bàn huyện còn chưa cao. Tình trạng người dân đã có sử dụng rượu, bia điều khiển xe tham gia giao thông còn nhiều”.

Đa số vụ TNGT xảy ra vào ban đêm, đoạn từ ngã tư Làng Mới về ngã tư Giồng Tre. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 2 vụ làm chết 3 người, bị thương 2 người. Nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát khi lùi xe, không nhường đường nơi đường giao nhau; tránh, vượt xe không đúng quy định…

Để góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Thượng tá Đặng Văn Sáu kêu gọi mọi người nên tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không nên lái xe khi đã sử dụng rượu, bia. Công an huyện sẽ tham mưu Ban ATGT huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về nồng độ cồn, các chế tài có liên quan để giúp cho mọi người nhận thấy được tác hại của việc uống rượu, bia lái xe tham gia giao thông.

Đồng thời, công tác tuần tra, kiểm soát cũng được tăng cường, phối hợp tiến hành thực hiện trên phạm vi toàn huyện. Đặc biệt là sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra trên các địa bàn trọng điểm, vị trí phức tạp thường xảy ra TNGT. Song song đó, lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn được phân công để kịp thời phát hiện giáo dục, nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quyết tâm giữ vững tình hình trật tự ATGT để bà con vui xuân, đón Tết tuyệt đối an toàn, thông suốt.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN