2 vụ chết người do ngạt nước

21/10/2019 - 13:05

Khoảng 15 giờ, ngày 19-10-2019, trên sông Hàm Luông khu vực xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, chị Võ Thị Sẳng cùng chồng là Nguyễn Văn Tài, cùng sinh năm 1990 và đăng ký thường trú ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú đi ghe cào ốc trên sông Hàm Luông, do bất cẩn nên chị Sẳng té xuống sông, được chồng cứu được nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 20-10-2019, người dân phát hiện anh Lê Ngọc Sáng, sinh năm 1976, ngụ xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là công nhân của Công ty Điện gió Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú nằm chết trên bãi biển thuộc khu vực ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải.

Qua xác minh ban đầu, trước đó, ngày 18-10-2019, anh Sáng có lên xà lan của Công ty xây dựng Hòa Phước (TP. Hồ Chí Minh) để uống rượu. Đến sáng 19-10-2019, nhóm công nhân không thấy đâu nên đi tìm nhưng không gặp. Sau đó, người dân phát hiện anh Sáng nằm chết trên bãi biển.

Nguyên nhân cả 2 vụ được cơ quan chức năng xác định là do ngạt nước, không có dấu hiệu tội phạm, đã lập biên bản bàn giao cho gia đình mai táng.

Minh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN