4 ngày ra quân, Công an TP. Bến Tre triệt phá nhiều điểm tệ nạn, tội phạm

17/04/2019 - 13:47

Lực lượng Công an đang trên đường thi hành nhiệm vụ.

Lực lượng Công an đang trên đường thi hành nhiệm vụ.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP. Bến Tre đã huy động nhiều lực lượng tham gia và được quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.   

Công an TP. Bến Tre đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác với hoạt động kiểu “tín dụng đen”; hoạt động của tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Trong 4 ngày ra quân (từ 12 đến 16-4-2019), Công an TP. Bến Tre xác minh làm rõ 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm (tàng trữ ma túy xảy ra ở Phường 6, trộm cắp tài sản xảy ra ở Phường 8), đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng liên quan.

Phối hợp với ngành chức năng, Công an TP. Bến Tre tổ chức kiểm tra hành chính đột xuất vào đêm 13-4-2019 tại quán New Club 007 thuộc Ấp 1, xã Sơn Đông (TP. Bến Tre). Qua kiểm tra, đã phát hiện 69 đối tượng dương tính với ma túy.

Qua kiểm tra hành chính, Công an đã phát hiện 1,3kg tờ rơi quảng cáo cho vay không thế chấp của các đối tượng; đã mời làm việc, giáo dục 3 đối tượng (1 đối tượng quê ở Bạc Liêu, 2 đối tượng ở Ninh Bình).

Công an TP. Bến Tre đã tổ chức nhiều cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông và xử lý 36 trường hợp vi phạm; đã tạm giữ 26 phương tiện và 10 giấy tờ các loại, xử phạt 27 trường hợp, với số tiền hơn 24 triệu đồng.

Phối hợp với lực lượng cơ sở, Công an TP. Bến Tre đã giải tỏa 39 trường hợp các quán, điểm mua bán lấn chiếm lòng, lề đường; đã lập biên bản xử lý 11 trường hợp vi phạm; giáo dục, nhắc nhở 73 trường hợp chưa chấp hành tốt quy định pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN