Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe mô tô

12/09/2018 - 20:31

Đối tượng Trần Chí Công cùng tang vật. Ảnh: Đăng Khoa

Đối tượng Trần Chí Công cùng tang vật. Ảnh: Đăng Khoa

Cảnh sát 113 Công an tỉnh vừa bắt đối tượng Trần Chí Công (sinh năm 1989, ngụ phường Phú Tân, TP. Bến Tre) do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 10-9-2018, Công gặp một người bạn quê ở huyện Mỏ Cày Nam. Công hỏi mượn xe mô tô hiệu Future biển số 71B3-476.66 của bạn, sau đó đem cầm với số tiền 5,2 triệu đồng. Không đòi lại được xe, nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Bước đầu làm việc, Công thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP. Bến Tre để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

* Trước đó, ngày 10-9-2018, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhận được tin báo của quần chúng nhân nhân vừa bị mất trộm 1 xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu SIRIUS màu đỏ đen, biển số 71C3-10841. Ghi nhận đặc điểm phương tiện, 5 phút sau, tổ tuần tra phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số, có đặc điểm giống như trình báo của quần chúng, đang chạy từ hướng thị trấn Thạnh Phú về xã Quới Điền với tốc độ cao. Tổ tuần tra tiến hành bám sát và dừng được đối tượng.

Nguyễn Văn Danh bị Cảnh sát giao thông bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Quốc Trung

Nguyễn Văn Danh bị Cảnh sát giao thông bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Quốc Trung

Qua kiểm tra xác định, đối tượng tên Nguyễn Văn Danh (sinh năm 1996, ở ấp Thạnh Hòa, thị trấn Thạnh Phú), không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Danh đang điều khiển chiếc xe mới trộm tại ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú. Hiện vụ việc được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạnh Phú tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đăng Khoa - Thanh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN