Bắt quả tang đối tượng mua bán số đề và cá độ bóng đá

24/12/2018 - 08:12

Công an huyện Giồng Trôm đang lấy lời khai của Lê Tấn Dũng.

Công an huyện Giồng Trôm đang lấy lời khai của Lê Tấn Dũng.

Vào lúc 12 giờ 45 phút, ngày 23-12-2018, nhận được tin báo của quần chúng, Công an huyện Giồng Trôm phối hợp với Công an xã Long Mỹ bắt quả tang Lê Tấn Dũng (sinh năm 1968, đăng ký thường trú thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm) đang ghi số đề và cá độ bóng đá cho Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 1963, đăng ký thường trú xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm) tại một quán cà phê ở ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ, gồm: 1 phơi đề, 1 phơi cá độ bóng đá, 1 điện thoại di động.

Kiểm tra điện thoại của Dũng phát hiện nhiều tin nhắn liên quan đến việc cá độ bóng đá vào đêm 22 rạng sáng 23-12-2018, với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của Dũng, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ thêm 9 phơi cá độ bóng đá, 1 điện thoại di động, 1 máy tính dùng để cá độ bóng đá.

Qua làm việc, Lê Tấn Dũng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Hiện Công an huyện Giồng Trôm đang củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra thêm các đối tượng có liên quan.

Tin, ảnh: Minh Tân

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN