Bắt quả tang tàng trữ ma túy, trộm cắp tài sản, bơm cát trái phép

01/05/2019 - 13:18

Khoảng 23 giờ 50 ngày 30-4-2019, Tổ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của Công an tỉnh, phát hiện một thanh niên có nhiều dấu hiệu khả nghi điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 71B1- 01723 đang đi trên đường Võ Văn Phẩm, thuộc ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, TP. Bến Tre nên đã ra lệnh cho dừng phương tiện để kiểm tra.

Ảnh: Minh Tú

Ảnh: Minh Tú

Qua kiểm tra trên người và phương tiện của đối tượng, lực lượng chưc năng đã phát hiện và tạm giữ 1 túi ni long nhỏ có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 1 chai nhựa có uống hút nghi là dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Đối tượng tên thật là Trần Quốc Việt, sinh năm 1990, ngụ xã ấp 3, xã An Khánh, huyện Châu Thành, khai nhận là mua gói ma túy trên để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Tú

* Chiều 30-4-2019, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Ngọc Duy, sinh năm 1990, ngụ Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh: CTV

Ảnh: CTV

Trước đó, vào sáng 19-11-2018 do không có tiền tiêu xài nên Duy đến nhà giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành với ý định trộm cắp tài sản.

Tại đây thấy xe mô tô của chị Lê Bảo Ngọc đang gửi tại nhà xe. Lợi dụng trong lúc mọi người không chú ý, Duy đã dùng tay kéo mạnh làm hỏng chốt gài yên xe của chị Ngọc lấy trộm số tiền 24.5 triệu đồng, sau đó tẩu thoát.

Qua quá trình điều tra, đến ngày 30-4-2019, Công an huyện Châu Thành đã làm rõ thủ phạm chính là Phạm Ngọc Duy nên tiến hành bắt giữ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Duy đã cuối đầu nhận tội về hành vi trộm cắp của mình.

Phạm Ngọc Duy từng có 2 tiền án là cướp tài sản, giết người và trộm cắp tài sản.

Quang Duy - Thanh Liêm

* Trước đó, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Bình Đại đã bắt quả tang 3 đối tượng đang khai thác cát lòng sông trái phép.

Ảnh: Khoa Lê

Ảnh: Khoa Lê

Các đối tượng trên gồm: Trương Văn Lên, sinh năm 1984, đăng ký thường trú ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm; Nguyễn Thanh Ni, sinh năm 1995, đăng ký thường trú xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm và Hồ Minh Hải, sinh năm 1980, đăng ký thường trú xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã thuê tàu sắt biển kiểm soát BTr-7021 của Chi nhánh công ty Cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Sông Lam, địa chỉ ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc do Lên điều khiển để khai thác cát lòng sông.

Khoảng 1 giờ ngày 29-4-2019 thì bắt đầu đặt ống để hút cát trên tuyến sông cửa Đại thuộc địa phận xã Thừa Đức rồi di chuyển dài theo hướng từ Thừa Đức đến Bình Thắng.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi khai thác cát trái phép trên thủy phận xã Thừa Đức, huyện Bình Đại.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu sắt có 269,7m3 cát lòng sông khai thác trái phép.

Công an huyện Bình Đại đã tiến hành tạm giữ tàu cùng tang vật có liên quan; củng cố hồ sơ để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoa Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích