Công an tỉnh ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội

17/08/2018 - 06:48

BDK - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sáng 16-8-2018, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân mở cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội (TTATGT - TTXH) dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Đại tá Trần Thị Bé Nhân - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo lễ ra quân. Ảnh: Nguyễn Xuân

Đại tá Trần Thị Bé Nhân - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo lễ ra quân. Ảnh: Nguyễn Xuân

Trong đợt cao điểm này, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, nhằm góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), nhất là TNGT đặc biệt nghiêm trọng; tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn và va chạm giao thông trong thời gian qua như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ, chuyển hướng sai quy định; xử lý nghiêm đối với các phương tiện không đảm bảo thông số an toàn kỹ thuật, ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép và chạy xe gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, học sinh vi phạm các quy định về TTATGT...

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đại tá Trần Thị Bé Nhân - Phó giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần, khí thế ra quân của cán bộ chiến sỹ. Đồng thời, chỉ đạo cho lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT cần khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí từ nay đến cuối năm 2018.

Nguyễn Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN