Công an xã Tiên Long thêm nhiều thành tích trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội

14/02/2019 - 06:55

Tang vật của các đối tượng khai thác thủy sản trái phép bị Công an xã Tiên Long tạm giữ. Ảnh: H. Đức

Tang vật của các đối tượng khai thác thủy sản trái phép bị Công an xã Tiên Long tạm giữ. Ảnh: H. Đức

Nằm ở cánh Tây của huyện Châu Thành, xã Tiên Long cách xa trung tâm huyện 22km. Xã có trên 2,4 ngàn hộ dân, với gần 9 ngàn nhân khẩu. Nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu là kinh tế vườn.

Xã có diện tích hơn 1,22 ngàn ha, tiếp giáp với sông Hàm Luông, trong đó ấp Tiên Lợi là đất cồn bị bao bọc bởi sông nước. Do vậy, một số đối tượng từ địa phương khác đã lợi dụng địa hình phức tạp tới đây để thực hiện hành vi phạm pháp, nhất là khai thác cát sông trái phép hoặc trộm cắp tài sản.

Trưởng Công an xã Tiên Long Đặng Từ Thức chia sẻ: “Ngay từ đầu năm 2018, Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), an toàn giao thông. Đồng thời, xã tổ chức triển khai đến 84 tổ nhân dân tự quản và khắp các hộ dân trên địa bàn xã. Công an đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu rộng trong quần chúng nhân dân”.

Trong năm 2018, Công an xã đã phối hợp với lực lượng quân sự, dân phòng tổ chức hơn 150 cuộc tuần tra vũ trang và mật phục, thực hiện hơn 40 cuộc tuần tra kiểm soát giao thông. Lực lượng phối hợp đã giải tán 5 vụ đá gà, giải tán trên 20 vụ thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, nhắc nhở nhiều điểm bán hàng giải khát, ăn uống lấn chiếm hành lang lộ giới. Qua đó, đã góp phần đảm bảo tình hình TTATXH trên địa bàn.

Công an xã Tiên Long đã tích cực tuần tra và phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh, huyện thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Trong năm 2018, đoàn kiểm tra, xử lý phương tiện khai thác tài nguyên - khoáng sản xã (Công an xã đóng vai trò chủ lực)  đã thực hiện trên 150 cuộc tuần tra, với hơn 1,1 ngàn lượt lực lượng tham gia.

Qua đó, đã phát hiện 40 phương tiện khai thác cát sông trái phép. Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ đề nghị tỉnh xử phạt 16 phương tiện, đề nghị huyện xử phạt 2 phương tiện, xã lập biên bản xử phạt 22 phương tiện, với số tiền 65 triệu đồng. 

Ngoài ra, Công an xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể xã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định pháp luật về khai thác khoáng sản; vận động và buộc 14 hộ dân làm nghề khai thác khoáng sản viết cam kết không khai thác cát trái phép.

Gần đây, liên tiếp trong những đêm 4, 5 và 6 tháng 2-2019 (nhằm 30, Mùng 1 và Mùng 2 Tết Kỷ Hợi), trong lúc tuần tra đêm, Công an xã Tiên Long đã phát hiện,  truy bắt nhiều đối tượng đi trên ghe máy có công suất lớn từ nơi khác tới địa phương dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép. Công an xã đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 2 ghe bằng nhựa và 2 máy nổ, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

“Nhiều năm liền, Công an xã đã tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã trong công tác đảm bảo an ninh, TTATXH tại địa phương; góp phần thực hiện thành công Tiêu chí 19 của xã nông thôn mới” - Chủ tịch xã Tiên Long Bùi Trung Chỉnh cho biết.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN