Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

08/05/2019 - 07:26

BDK - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” - VANTQ gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với nhiều biện pháp, nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Các đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Nguyễn Xuân

Các đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Nguyễn Xuân

Tập thể tiêu biểu, xuất sắc

Trên cơ sở phát động thi đua của lãnh đạo Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế, hướng đến mục tiêu đưa phong trào thi đua VANTQ gắn với nhiệm vụ công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Qua đó, làm cho phong trào thi đua này thực sự trở thành động lực thúc đẩy, có sức lan tỏa, cổ vũ, động viên CBCS phấn đấu học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phát huy tinh thần tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Những năm qua, từ phong trào thi đua VANTQ, trong lực lượng Công an tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương, khen thưởng, như: Phòng Cảnh sát hình sự 3 năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Với khẩu hiệu hành động “Chủ động phòng ngừa, nhanh chóng phát hiện, khẩn trương điều tra, quyết tâm xử lý”, đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo tình hình kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kéo giảm tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Một trong những kết quả nổi bật của đơn vị là tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm luôn đạt trên 95%; quá trình điều tra, xử lý luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định, đảm bảo 100% các vụ án do đơn vị thụ lý không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, xử lý hình sự hầu hết các đối tượng có vai trò chủ mưu, tổ chức.

Công an huyện Ba Tri cũng là đơn vị 3 năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua VANTQ, đơn vị đã gắn kết có hiệu quả với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, cuộc vận động của Trung ương, ngành và địa phương, qua đó tạo sự cộng hưởng, lan tỏa, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của từng CBCS. Đặc biệt, đơn vị đề ra khẩu hiệu hành động: “Kỷ cương, năng động, trách nhiệm, hiệu quả” và xác định những đầu việc trọng tâm, đột phá, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Năm qua, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được đảm bảo ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 96%; tệ nạn xã hội giảm gần 10%; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Cá nhân điển hình tiên tiến

Qua phong trào thi đua VANTQ đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trên hầu hết các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, tiêu biểu như: Thượng úy Trần Minh Thư - Cán bộ Phòng An ninh điều tra, có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng. Với vốn kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và công nghệ thông tin, cộng với tinh thần trách nhiệm, thận trọng, tỉ mỉ trong công việc, Thượng úy Thư đã được Ban Chỉ huy đơn vị tin tưởng phân công thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội của các đối tượng trên internet và các thiết bị điện tử, phục vụ có hiệu quả quá trình điều tra, xử lý tội phạm trên lĩnh vực an ninh quốc gia.

Với phương châm: “Làm hết việc chứ không hết giờ, công việc hôm nay không để ngày mai và chất lượng, tiến độ công việc phải đảm bảo”, Trung tá Huỳnh Văn Thương - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Châu Thành luôn mang cả tâm huyết, lòng yêu ngành, yêu nghề đặt vào nhiệm vụ được giao. Không những lãnh đạo đội thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và hướng dẫn Công an xã, thị trấn, Trung tá Huỳnh Văn Thương còn lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong 5 năm qua, anh đã chủ trì triệt phá hơn 100 vụ đánh bạc, trộm cắp tài sản và tệ nạn xã hội. Với thành tích này, anh đã được tặng 4 bằng khen, 12 giấy khen, 4 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Là trợ lý chính trị, Đại úy Cao Thị Phương Uyên - Cán bộ đội Tham mưu tổng hợp, Công an huyện Thạnh Phú, luôn chủ động, tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; công tác thi đua, khen thưởng; điều lệnh Công an nhân dân; tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… Mặc dù không trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm nhưng chị luôn nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng nhiệm vụ của mình đối với công tác xây dựng lực lượng của đơn vị, từ đó, thôi thúc chị không ngừng học hỏi, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt; đồng thời, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác và là tấm gương để đồng đội học tập, noi theo. Về thành tích cá nhân, 4 năm liền chị đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 2 lần được tuyên dương thanh niên, phụ nữ Công an Bến Tre tiêu biểu làm theo lời Bác.

Phát huy thành quả đã đạt được, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua VANTQ, bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN