Hiệu quả mô hình đội xe ôm an toàn về an ninh trật tự

16/11/2018 - 12:57

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích. Ảnh: N. Vũ

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích. Ảnh: N. Vũ

Ngày 15-11-2018, Công an Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động mô hình “Đội xe ôm an toàn về an ninh trật tự”.

Chính thức được thành lập từ ngày 27-4-2015, Đội xe ôm an toàn về an ninh trật tự (ANTT) Thị trấn Mỏ Cày có 78 thành viên, chia thành 4 tổ gồm: Tổ xe ôm Khu phố 3, Khu phố 4, liên Khu phố 2 và 5, Khu phố 7. Ban chủ nhiệm có 5 thành viên, do Trưởng Công an Thị trấn làm trưởng ban.

Qua 3 năm triển khai và thực hiện, từng thành viên của đội hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định. Đội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ truy bắt người phạm tội quả tang, chốt chặn, theo dõi các đối tượng nghi vấn phạm tội; phối hợp tốt với cảnh sát khu vực, công an viên và các lực lượng liên quan giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự. Từ đó, mô hình Đội xe ôm an toàn về ANTT được nhân dân tin tưởng, ủng hộ; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực quản lý.

Từ khi thành lập đến nay, “Đội xe ôm an toàn về ANTT” đã cung cấp 247 nguồn tin có giá trị về trật tự an toàn giao thông; hỗ trợ phân luồng giải tỏa giao thông 175 cuộc, bảo vệ hiện trường tai nạn và va chạm giao thông 43 cuộc; đưa người bị tai nạn đi cấp cứu 24 lượt; chốt chặn các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra tại các địa phương khác trên đường tẩu thoát qua địa bàn 13 vụ... Với những hiệu quả thực tế, mô hình “Đội xe ôm an toàn về ANTT” Thị trấn Mỏ Cày được công nhận là mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh năm 2016.

Dịp này, UBND Thị trấn Mỏ Cày đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN