Khởi tố kẻ trộm cắp, bắt giữ đối tượng sử dụng ma túy

19/04/2019 - 07:35

BDK.VN - Minh mang dao đi trộm trúc làm cần câu cá và dừa để uống nước nhưng đã trộm được túi xách của cô giáo, chiếm đoạt trên 50 triệu đồng để tiêu xài thoải mái…

Ảnh: Triều Sinh

Ảnh: Triều Sinh

Ngày 18-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã chuyển quyết định khởi tố bị can Nguyễn Khải Minh, 22 tuổi, ngụ xã Tân Thạch về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, trưa ngày 11-2-2019, Minh cầm dao đi vào vườn nhà người khác để trộm trúc làm cần câu cá và hái dừa uống nước. Nhưng, khu vườn mà Minh có ý định trộm đã được chủ vườn dọn sạch nên không trộm được gì. Sau đó, Minh đi vào phía sau nhà bà Trần Thị Hồng Nhung, 55 tuổi, ngụ cùng xã, đã đi dạy học vắng nhà. Nhìn thấy trên bộ ván có túi xách của bà Nhung, bên trong có gần 900 ngàn đồng, một số giấy tờ cá nhân, thẻ ATM và một miếng giấy có ghi mật mã của thẻ ATM.

Sau khi tiêu hết tiền mặt, Minh đi rút 12 triệu đồng để tiêu xài và chuộc xe máy đã cầm trước đó.

Minh điều khiển xe gắn máy chạy qua TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) vô trụ AMT chuyển 35 triệu đồng vào một tài khoản khác để mua game.

Sau khi tiêu xài hết tiền, trưa 21-3-2019, Minh trèo qua ống thông gió gần tolet vào nhà bà Nhung trong lúc bà đi day học. Lần này, Minh trộm được 3,1 triệu đồng tiền mặt của bà Nhung và một máy tính xách tay. Minh mang máy tính đi bán được 700 ngàn đồng rồi tiêu xài hết.

Nhận được tin báo từ bà Nhung, các trinh sát của Công an huyện Châu Thành đã vào cuộc điều tra và xác định được Nguyễn Khải Minh chính là thủ phạm.

Sau khi bị bắt, Minh được đưa đi test dương chất ma túy, kết quả dương tính.

Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành.

Triều Sinh

* Ngày 17-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thanh Hoài, sinh năm 1996, ngụ ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung, huyện Bình Đại về tội trộm cắp tài sản.

Ảnh: Trần Thắng

Ảnh: Trần Thắng

Trước đó, liên tục các ngày 4, 5 và 6-1-2019, Huỳnh Thanh Hoài đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 cây mai chiếu thủy, 2 cây mai vàng của anh Huỳnh Cách Tô, sinh năm 1981, chị Trần Thị Ngọc Xuyến, sinh năm 1985, cùng ngụ ấp Lộc Hòa, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại và anh Nguyễn Minh Kiệt, sinh năm 1967, ngụ ấp Bến Cát, xã Định Trung. Sau khi lấy trộm, Hoài mang đi bán lấy tiền tiêu xài. 3 cây mai mà Hoài trộm cắp có giá trị 2,1 triệu đồng.

Bản thân Huỳnh Thanh Hoài là đối tượng nghiện ma túy, bị Công an xã Định Trung xử phạt hành chính 4 lần về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và 1 lần bị Công an huyện Bình Đại xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Thắng - Khoa Lê

* Tổ công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự Công an tỉnh vừa phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe mô tô hiệu Airblade biển số 71B3-74343, trước nhà nghỉ Thanh Duy, ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, TP. Bến Tre có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Ảnh: Minh Tân

Ảnh: Minh Tân

Qua kiểm tra, người lái xe mô tô là Võ Hoài Hậu, sinh năm 1994, ngụ Phường 7, TP. Bến Tre. Khám xét trên người Hậu, lực lượng Công an phát hiện 1 gói nylon màu trắng chứa nhiều hạt tinh thể nghi là ma túy ở trong nón bảo hiểm của đối tượng. Hậu khai gói nylon đó là ma túy đá, y mua với số tiền 500 ngàn đồng để sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an TP. Bến Tre tiếp tục điều tra, xử lý.

Minh Tân

Chiều 18-4-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Bình Đại đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với đối tượng nữ có hành vi bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Ảnh: Khoa Lê

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Ảnh: Khoa Lê

Đối tượng là Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1991, đăng ký thường trú ấp 4, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại.

 Trước đó, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 16 tháng 4 năm 2019, tại hộ bà Trần Thị Lệ, ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại khi Tiên đang tiến hành bán trái phép chất ma túy cho 1 thanh niên thì bị lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Bình Đại bắt quả tang. Tiên khai nhận số ma túy trên Tiên bán với giá 300 ngàn đồng.

Tiến hành khám xét tại địa điểm bắt quả tang và nơi ở của Tiên, lực lượng chức năng đã thu giữ được 0,5895 gam ma túy, 2 điện thoại di động, 1 xe gắn máy hiệu EXCITR biển kiểm soát 71C1-432.75, cùng nhiều tang vật có liên quan.

 Nguyễn Thị Mỹ Tiên đã có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoa Lê

Chia sẻ bài viết
Từ khóa trộm cắpma túy

BÌNH LUẬN