Quan tâm duy tu bảo dưỡng hệ thống báo hiệu điện vượt sông

26/10/2019 - 06:31

BDK.VN - Đoàn kiểm tra liên ngành giữa Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Chi cục đăng kiểm Bến Tre vừa hoàn thành đợt kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa - đợt 3 năm 2019.

Theo đó, tuyến sông, kênh được kiểm tra, gồm: sông Bến Tre, sông Cái Cấm, sông Cái Mơn, sông Hàm Luông (từ ngã ba sông Bến Tre - sông Hàm Luông đến ngã ba sông Hàm Luông - sông Tiền), kênh Chợ Lách và sông Cổ Chiên (từ vàm Nam Lách đến kênh Mỏ Cày). 

Đoàn kiểm tra đã phát 80 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa cho các chủ cảng, bến thủy nội địa và phương tiện thủy nội địa. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân biết thời hạn chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa, phải hoàn thành trước ngày 31-12-2019 (theo Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24-10-2014). 

Có 10 bến thủy nội địa hàng hóa được kiểm tra, trong đó 2 bến bị lập biên bản nhắc nhở. Kiểm tra 12 bến khách ngang sông, trong đó, kiểm tra 16 phương tiện, lập biên bản nhắc nhở 12 bến và lập 2 biên bản xử phạt vi phạm hành chính. 

Đáng chú ý, sau khi kiểm tra các công trình vượt sông, đoàn ghi nhận: Hệ thống tín hiệu đường thủy trên cầu Hàm Luông được bố trí đầy đủ phát huy tác dụng tốt. Các cầu Cái Mơn, cầu Vàm Mơn, cầu Cái Cấm 2 chưa được bố trí hệ thống đèn tín hiệu ban đêm. Cầu Cái Cấm 1 bị mất một đèn tín hiệu khoang thông thuyền phía hạ lưu.

Các đăng đáy cá trên sông Hàm Luông, sông Cái Cấm đóng trên luồng chạy tàu ảnh hưởng đến an toàn của luồng chạy tàu. Một số đường dây điện hạ thế, cáp điện thoại trên sông Cái Cấm, sông Cái Mơn không đảm bảo tĩnh không theo quy định, không bố trí báo hiệu cảnh báo. Đa số các báo hiệu đường dây điện trên sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, kênh Chợ Lách không được duy tu bảo dưỡng, không đảm bảo về màu sắc và đa số bị cây che khuất. 

Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị, Công ty Điện lực Bến Tre cần quan tâm thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống báo hiệu điện vượt sông và bố trí đầy đủ báo hiệu thông báo đường dây điện vượt sông theo đúng quy định. 

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN