Quyết tâm giữ ổn định an ninh trật tự

28/12/2016 - 07:09
Lực lượng Công an Ba Tri ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: CTV

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngày 16-12-2016, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; thời gian từ ngày 16-12-2016 đến 15-2-2017.

 

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân, tập trung lực lượng, phương tiện tạo khí thế tấn công tội phạm mạnh mẽ, quyết liệt. Trong đó, tập trung đánh mạnh loại tội phạm và tệ nạn xã hội như: cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, ma túy, kinh tế, đánh bạc, môi trường, tài nguyên khoáng sản, cố ý gây thương tích và gây mất trật tự công cộng... Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông từ 10% trở lên so với thời điểm liền kề và cùng kỳ năm trước.

Qua 10 ngày thực hiện cao điểm, được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cùng sự ủng hộ tích cực của nhân dân, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng; trong đó, nổi bật là đã điều tra làm rõ 8 vụ án, bắt 11 bị can. Trong ngày đầu ra quân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt được Trương Quốc Trung (sinh năm - SN 1990, ngụ xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam), đối tượng trộm xe mô tô của bà Nguyễn Thị Út ngụ cùng xã. Tại huyện Châu Thành, cán bộ, chiến sĩ công an huyện bắt quả tang Nguyễn Văn Chung (SN 1980, ngụ xã Tam Phước) và Trần Thanh Linh (SN 1973, ngụ xã Tân Thạch), đối tượng trộm 4 con chó của các hộ dân tại huyện Bình Đại.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã phát hiện bắt quả tang 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, tối 16-12-2016, Công an TP. Bến Tre bắt quả tang Bùi Thế Bảo (SN 1983, ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre) cất giấu 27 bịch ma túy đá, 1 bịch  cần sa, 2 mã tấu và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá tại nhà.

Thời điểm giáp Tết, tình trạng kinh doanh, mua bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng đang có xu hướng bùng phát mạnh. Trước tình hình đó, công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng nhiều kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này; qua đó đã bắt 3 vụ gồm 4 đối tượng vận chuyển gần 5 ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại huyện Châu Thành; bắt quả tang cửa hàng mắt kính số 1 Bến Tre ở Phường 3, TP. Bến Tre do Vũ Văn Thường (SN 1980, tỉnh Thái Bình) làm chủ, qua đó lực lượng chức năng thu giữ gần 1.200 mắt kính giả các loại để xử lý theo quy định.

Ngoài những kết quả trên, cùng thời gian này, lực lượng công an tỉnh đã bắt quả tang 34 tàu sắt, ghe cây bơm cát trái phép trên sông Hàm Luông; cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt các chủ phương tiện số tiền gần 280 triệu đồng. Bắt quả tang 25 vụ đánh bạc, tạm giữ 40 con gà nòi, 31 điện thoại di động, 177 xe mô tô với số tiền gần 100 triệu đồng, lập biên bản xử lý 97 đối tượng có liên quan.

Qua 10 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhìn chung tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định, các loại tội phạm dần được kiềm chế. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong cao điểm, thời gian tới, lực lượng công an các cấp tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn với các loại tội phạm. Chủ động phối hợp cùng các ngành, đoàn thể địa phương phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm; mạnh dạn tố giác tội phạm, đồng thời có biện pháp giáo dục con em và người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Có như vậy, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh mới được giữ vững ổn định.

 

Thảo Giang

Chia sẻ bài viết
Từ khóa an ninh trật tự

BÌNH LUẬN