Tập trung đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm

01/02/2018 - 09:49

BDK - Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138CP/ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Trương Hòa Bình vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: Chinhphu.vn

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138CP/ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Trương Hòa Bình vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phía đầu cầu tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 138 và 389 tỉnh tham dự.

Năm 2017, cả nước xảy ra gần 53 ngàn vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra, khám phá hơn 42,5 ngàn vụ việc, bắt và xử lý hơn 83,4 ngàn đối tượng, đạt hơn 80,4% (tăng 2,47% tỷ lệ phá án so với năm 2016).

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu với hình thức tạm nhập, tái xuất có sự thông đồng của một số cán bộ trong ngành hải quan. Năm qua, đã phát hiện trên 225,8 ngàn vụ việc vi phạm (tăng 1,15% so với năm 2016), thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế trên 23,1 ngàn tỷ đồng; khởi tố 1637. vụ án với gần 2,1 ngàn đối tượng vi phạm, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Để kiểm soát tốt tình hình trong năm 2018, đề nghị các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, cần tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội như: tội phạm kinh tế, tham nhũng... Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; vận động toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

“Cũng cần đề cao công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, bất ngờ ngay chính các cơ quan có trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm và buôn lậu” - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Thành Lập

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN