Thực hiện thành công cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

19/02/2020 - 07:30

BDK - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý cùng các lễ hội, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, từ ngày 16-11-2019 đến ngày 15-2-2020, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Triệt phá tụ điểm đá gà ở xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Triệt phá tụ điểm đá gà ở xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Ổn định an ninh trật tự

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng tham gia thực hiện cao điểm và tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hưởng ứng, hỗ trợ lực lượng công an. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT. 

Xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam là một trong những địa phương triển khai thực hiện tốt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ngay từ đầu cao điểm, lực lượng Công an xã đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, được Đảng ủy, UBND xã, các ngành, đoàn thể và nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn xã được đảm bảo, trong suốt thời gian diễn ra cao điểm không xảy ra phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội.

Chủ tịch UBND xã Minh Đức Phạm Thanh Bút nhận định, đây là một kết quả rất đáng mừng của địa phương, có ý nghĩa tích cực để tiếp tục giữ vững tiêu chí số 19.2 về đảm bảo ANTT, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2020.

Ở cấp huyện, tình hình ANTT có sự chuyển biến tích cực qua quá trình thực hiện cao điểm. Các địa phương đều huy động lực lượng, phương tiện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT và giải quyết các vấn đề nóng nổi lên, gây bức xúc trong nhân dân.

Trước đây, tệ nạn cờ bạc ở huyện Mỏ Cày Bắc diễn biến phức tạp với các hình thức như đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, gây nhiều hệ lụy xã hội và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Do vậy, trong cao điểm lần này, tập trung đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, được lãnh đạo Công an huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần giữ vững ổn định ANTT tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Văn Riếp - Phó trưởng Công an huyện Mỏ Cày Bắc cho biết: “Ngay khi bước vào cao điểm, Công an huyện đã tập trung lực lượng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh như phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng rãi trong nhân dân; tăng cường tuần tra, kiểm tra trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực phức tạp về ANTT; phân công lực lượng hỗ trợ Công an xã nắm chắc tình hình, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở và đặc biệt là triệt phá các tụ điểm cờ bạc, tệ nạn xã hội”.

Giữ gìn bình yên cho nhân dân

Ở cấp tỉnh, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với công an các huyện, thành phố tập trung tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực được phân công và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Trong cao điểm lần này, nhiều đơn vị đã lập thành tích xuất sắc như Phòng Cảnh sát hình sự bắt 4 vụ, khởi tố 11 bị can, triệt xóa 15 tụ điểm tệ nạn xã hội, củng cố hồ sơ xử lý và chuyển công an các huyện, thành phố xử lý theo thẩm quyền 131 đối tượng; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt 4 vụ, 4 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trái phép chất ma túy.

Sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã giúp cho tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được giữ vững ổn định; các hoạt động lễ hội, sự kiện chính trị được bảo vệ tuyệt đối an toàn; phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội được kéo giảm so với cùng kỳ.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vừa qua được triển khai thực hiện có hiệu quả là bước khởi đầu thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trong năm 2020. Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, phồn thịnh cho nhân dân.

“Nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong năm 2020 đặt ra hết sức nặng nề. Cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác, phòng chống tội phạm, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của chính chúng ta”.

 (Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh)

Bài, ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN