Tình hình an ninh trật tự tháng 9-2019

08/09/2019 - 20:56

BDK - Trong tháng, toàn tỉnh xảy ra 72 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 2 người, bị thương 14 người, tài sản thiệt hại khoảng 1,03 tỷ đồng. Ngoài ra còn xảy ra 83 vụ tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính khác.

Trong tháng 9-2019, công tác phòng chống tội phạm và tai nạn, tệ nạn xã hội tập trung các nội dung sau:

1. Vào thời điểm Tết Trung thu, hoạt động sản xuất, mua bán bánh trung thu tăng nhanh. Trên thị trường đã xuất hiện các loại bánh trung thu giá rẻ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Mọi người cần lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, bao bì cẩn thận, rõ nhãn mác. Khi phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, cần mạnh dạn báo với cơ quan chức năng.

2. Trên thị trường đã xuất hiện một loại ma túy mới với các tên gọi như: “Tem giấy” hay còn gọi “Bùa lưỡi”, “Nấm thần” hay còn gọi “Nấm ma thuật”, “Lá khát” hay còn gọi “Lá thiên đường”, “Bóng cười”, “Trà sữa”, “Thuốc lá điện tử”... Đề nghị phụ huynh cần quan tâm, chăm sóc, quản lý con em mình; đồng thời, phải giáo dục cho con em mình tránh xa ma túy.

3. Tệ nạn cờ bạc (số đề, đá gà, tài xỉu, cá độ trên trang mạng internet…) đang diễn biến phức tạp và gây ra nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng rất lớn cho bản thân, gia đình và xã hội. Đây cũng là nguyên nhân làm phát sinh tội phạm. Mọi người cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm quy định pháp luật; chủ động tránh xa và khuyên răn người thân, con cháu trong gia đình không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

4. Hiện nay, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” và vỡ hụi trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều người là bị hại đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ở một số nơi đã xảy ra trường hợp băng nhóm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích liên quan hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Đề nghị mọi người tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động nêu trên. Nếu phát hiện trường hợp cho vay nặng lãi hoặc liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, người dân cần tích cực báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc trực ban Cảnh sát hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 0693.561.037. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp tin sẽ được đảm bảo tuyệt đối an toàn, bí mật.

L.Truyền - H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN