Triệt phá tụ điểm mua bán số đề

17/04/2019 - 22:04

Đối tượng Nguyễn Tín (bên phải). Ảnh: Tiểu Bảo

Đối tượng Nguyễn Tín (bên phải). Ảnh: Tiểu Bảo

Công an huyện Châu Thành vừa bắt quả tang Nguyễn Tín (sinh năm 1986, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành) và Huỳnh Thị Cẩm Thu (sinh năm 1982, ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành) về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: 3 điện thoại di động chứa tin nhắn thể hiện nội dung mua bán số đề và 2 triệu đồng.

Qua làm việc, Tín và Thu đã thừa nhận hành vi bán số đề của mình và cho biết các con số trong điện thoại là lô số đề mà cả 2 người đã bán cho các đối tượng khác tại địa phương.

Thời điểm bị bắt, Thu bán số đề cho các con bạc với số tiền gần 10 triệu đồng, rồi giao lại cho Tín qua điện thoại di động.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

* Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính Công an huyện Chợ Lách kiểm tra hành chính nhà trọ 999, ấp Sơn Phụng, xã Sơn Định. Qua đó, phát hiện Dương Tấn Đạt (sinh năm 1989, ở Tân Thuận An, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý đối tượng Dương Tấn Đạt. Ảnh: Ngọc Lãm

Lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý đối tượng Dương Tấn Đạt. Ảnh: Ngọc Lãm

Dương Tấn Đạt không có nơi cư trú ổn định, có 1 tiền án về tội mua, bán trái phép chất ma túy.  

Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình người nghiện, người sử dụng và các điểm sử dụng chất ma túy trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Các ngành chức năng đã khởi tố 1 vụ án, 1 bị can. Công an huyện đang xử lý 1 tin báo về việc có dấu hiệu tàng trữ chất ma túy. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm ma túy, hướng dẫn Công an cấp xã tập trung đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; đã lập 11 hồ sơ đưa người nghiện vào quản lý tại xã, thị trấn, chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy...

Tiểu Bảo - Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN