Xử lý đối tượng tàng trữ súng và xâm hại sức khỏe người khác

10/05/2019 - 21:27

Đối tượng Đặng Văng Trung tại cơ quan công an.

Đối tượng Đặng Văng Trung tại cơ quan công an.

Sáng 10-5-2019, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bình Đại đã làm việc với Đặng Văng Trung (sinh năm - SN 1982, ngụ Ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại) về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và tàng trữ vũ khí nguy hiểm.

Trước đó, ngày 8-5-2019, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt, Trung đã đánh vợ là chị Giáp Thị Mỹ Hạnh (SN 1988, ngụ Ấp 3, xã Bình Thắng) làm chị bị thương ở chân.

Sau khi chị Hạnh được người thân đưa đi cấp cứu thì anh Giáp Thanh Hưng (SN 1985 là anh ruột của chị Hạnh) đến tìm Trung để làm rõ việc Trung đánh em gái mình. Biết tin, Trung đã bỏ đi để tránh mặt và mang theo 2 con dao găm.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện đã tiến hành làm việc với Trung và những người có liên quan. Qua công tác đấu tranh, lực lượng Công an đã thu giữ trên người và nơi ở của Trung 2 con dao găm, 1 súng bắn đạn bi, 1 súng bút tự chế, 8 viên đạn chì, 6 viên đạn bi. Trung khai nhận số súng, đạn trên mua khoảng 2 tháng trước nhằm mục đích “phòng thân”.

Hiện Công an huyện đã tạm giữ số vũ khí trên, tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối với Trung.

Tin, ảnh: Trần Thắng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN