Muốn khỏi bệnh để tiếp tục tới trường

28/08/2017 - 07:48
Cháu Đặng Thành Nhật bên mẹ. Ảnh: H.Đức

Đó là mong muốn của cháu Đặng Thành Nhật (sinh năm 2004, thường trú tại số 317A1, khu phố Bình Khởi, Phường 6, TP. Bến Tre), là học sinh lớp 73, Trường THCS Vĩnh Phúc (niên học 2016-2017). Hiện cháu bị bệnh ung thư máu và đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh.

 

Chị Nguyễn Thị Hạnh (mẹ cháu Nhật) bộc bạch: “Cháu bị bệnh lâu ngày, sốt và sụt cân nhưng gia đình không biết. Khi cháu trở bệnh nặng, ngày 12-6-2017, đưa đi khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh thì mới biết”. Theo giấy ra viện của bệnh viện, ngày 31-7-2017, kết quả chẩn đoán bệnh của Đặng Thành Nhật: “Thủy đậu, bạch cầu cấp dòng hympho đang hóa trị đợt đầu”. Sau đó, Nhật được chuyển tới Bệnh viện Ung bướu điều trị cho tới nay.

Chị Hạnh cho biết, từ khi cháu Nhật bị bệnh tới nay, anh Tùng (cha của Nhật) đã nghỉ đi làm thợ hồ để phụ lo cho cháu. Năm học mới bắt đầu, nhìn thấy bạn bè cắp sách đến trường, Nhật rất muốn được đi học nhưng căn bệnh cứ hoành hành làm em đau nhức hoài.

 

Gia đình cháu Đặng Thành Nhật đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự chia sẻ của những tấm lòng nhân ái. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin liên hệ: Tòa soạn Báo Đồng Khởi, số 171 - 173, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, TP. Bến Tre; số điện thoại: 0275.3822311.

 

H.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN