Rác thải lại xuất hiện ở khu vực đền thờ, di tích lịch sử

31/03/2019 - 21:05

Rác thải nằm tràn lan trên lề, lòng đường quốc lộ 57C. Ảnh: D.L.H

Rác thải nằm tràn lan trên lề, lòng đường quốc lộ 57C. Ảnh: D.L.H

Dọc theo quốc lộ 57C, từ cổng chào xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm theo hướng về xã Lương Quới, có nhiều rác thải vứt bừa bãi.

Rác thải nằm trên lề đường, thậm chí tràn xuống lòng đường, gây phản cảm cho người tham gia giao thông, nhất là ở Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Những khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương tổ chức ra quân dọn dẹp, làm vệ sinh. Sau đó thì rác vẫn xuất hiện, gây ô nhiễm môi trường sống và mất nét đẹp mỹ quan đường phố.

Gần đây, rác thải lại xuất hiện nhiều hơn trên lề quốc lộ 57C ở Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định và gần Khu Di tích lịch sử Bến A210. Mong rằng, ngành chức năng cần sớm có biện pháp giải quyết.

D.L.H

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích