Trả lại môi trường sống trong lành cho người dân

12/05/2019 - 18:54

Nước thải do Công ty TNHH Trần Thảo xả ra có màu đen ngòm và bốc mùi hôi thối.

Nước thải do Công ty TNHH Trần Thảo xả ra có màu đen ngòm và bốc mùi hôi thối.

Công ty TNHH Trần Thảo có trụ sở đặt tại Ấp 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng thủy sản đã gây ô nhiễm môi trường.

Công ty này xả nước thải trực tiếp ra cống dẫn ra rạch Bến Kinh và lan đến các mương vườn của người dân địa phương. Chịu ảnh hưởng nhiều nhất là các hộ dân sinh sống ở các tổ nhân dân tự quản số 26, 16, 18, 20, trong đó có trường tiểu học và trường mầm non của xã. Người dân Ấp 3 đã phản ánh với chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hiện tại, người dân Bình Thới cảm thấy lo sợ bệnh tật sẽ xảy ra, vì phải sống trong môi trường bị ô nhiễm nặng bởi mùi hôi thối và nguồn nước thải do Công ty TNHH Trần Thảo xả ra. 

Mong rằng, các ngành chức năng cần quan tâm giúp đỡ để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân địa phương.

Tin, ảnh: DBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN