Các khu phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

15/11/2012 - 17:51

Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2012), đêm 13-11-2012, Ban công tác Mặt trận khu phố 1 (phường 2 - TP. Bến Tre) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, đại diện các cơ quan đóng trên địa bàn và nhân dân trong khu phố.

Đại diện Ban công tác Mặt trận khu phố 1 đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm qua, cụ thể như không có hộ nghèo, cận nghèo; đời sống kinh tế của hộ dân đều đạt từ trung bình trở lên, tỷ lệ hộ có nhà ở bền vững đạt 100%. Địa bàn là khu trung tâm nên có 100% hộ sử dụng điện quốc gia; lộ hẻm được hoàn thiện bằng đường trải nhựa và bê-tông. Các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thường xuyên được duy trì. Người dân thực hiện tốt quy ước khu phố văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không có hành vi truyền bá mê tín dị đoan. Phong trào khuyến học, khuyến tài được quan tâm thường xuyên. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng bệnh theo các chương trình y tế được phối hợp thực hiện chặt chẽ. Đồng thời, Mặt trận khu phố đã triển khai rộng rãi thông qua họp lệ kỳ hàng tháng ở tổ nhân dân tự quản về các chủ trương, chính sách pháp luật, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ. Tại Ngày hội, có nhiều ý kiến tham luận về môi trường, trật tự đô thị, công tác phòng, chống ma túy và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đại diện Ban công tác Mặt trận khu phố đã nêu phương hướng tới là tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động, phấn đấu giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, góp phần giữ vững danh hiệu Phường Văn hóa và xây dựng thành phố Bến Tre đạt danh hiệu văn hóa vào cuối năm 2015.

* Trước đó, đêm 12-11-2012, khu phố Bình Khởi (phường 6) cũng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2012.

Toàn khu phố có 292 hộ giàu (47,24%), 233 hộ khá (37,70%), 82 hộ trung bình (13,26%), 7 hộ nghèo (1,13%) và 4 hộ cận nghèo (0,64%); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 22 triệu đồng/năm. Trong năm, đã vận động nhân dân đóng góp bê-tông hóa hẻm kinh Thầy Thơ (giai đoạn I), tổng kinh phí 60 triệu đồng, hẻm tổ 4 - 5, với kinh phí 90 triệu đồng, nhân dân tổ 16 đóng góp lắp đặt hệ thống chiếu sáng với tổng kinh phí 3.395.000 đồng. Hiện khu phố đang tiếp tục vận động xây dựng đường thoát nước thải liên tổ 6 - 7 - 8, với tổng kinh phí 38 triệu đồng.

Các hộ gia đình thực hiện tốt quy ước khu phố, không sử dụng và tàng trữ các loại văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành. Việc cưới, việc tang, lễ hội được nhân dân thực hiện tiết kiệm, không phô trương lãng phí, không có hành vi truyền bá hành nghề mê tín dị đoan. Toàn khu phố có 597 hộ được tái công nhận gia đình văn hóa (đạt 100%); 361 hộ được xét công nhận gia đình thể thao (58,4%, tăng 9 hộ so với năm 2011)… Trẻ từ 0 đến 5 tuổi được tiêm chủng 100%; 100% phụ nữ có thai được khám định kỳ. Tụ điểm văn hóa gia đình khu phố có 7 nhóm sở thích với 91 thành viên. Ban Vận động khu phố đã thường xuyên vận động nhân dân nạo vét đường thoát nước trong khu dân cư, duy trì việc tổng vệ sinh xung quanh nhà ở, đường phố vào chiều thứ 6 hàng tuần, có 12 bản cổng hẻm đạt tiêu chuẩn, hộ sử dụng nước máy đạt tỷ lệ 100%, đa số hộ có hàng rào cây xanh và kiến trúc phù hợp, đảm bảo mỹ quan đô thị, 100% hộ có cột cờ.

Khu phố đã lồng ghép cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thông qua sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, các chi, tổ hội tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, có 18 tổ đạt mạnh, 1 tổ khá. Khu phố được công nhận khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Ngoài ra, khu phố còn phối hợp vận động và xây tặng 5 căn nhà tình thương, hỗ trợ ông Nguyễn Văn Tài, số tiền 1,8 triệu đồng để trị bệnh. Các chi hội, tổ hội duy trì tốt các hoạt động tương trợ giúp nhau làm kinh tế gia đình như: hụi tương trợ; hỗ trợ vốn giúp phụ nữ mua bán nhỏ, hỗ trợ học cụ và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

T.Long - KT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN