Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

22/08/2011 - 07:36
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Bến Tre. Ảnh: T.LONG

Sáng 19-8-2011, Công an tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2011) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Công an và đại diện công an các tỉnh, anh hùng lực lượng vũ trang, quí mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cách mạng lão thành…

Thiếu tướng Hồ Quốc Việt - Giám đốc Công an tỉnh thay mặt lực lượng công an tỉnh nhà đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của ngành 66 năm qua. Ngày 25-8-1945, lực lượng Công an Bến Tre ra đời với tên gọi “Quốc gia tự vệ cuộc”. Ngày 1-4-1946, “Quốc gia tự vệ cuộc” đổi tên thành “Công an Ty”. Đầu năm 1947, “Công an Ty” đổi thành “Ty Công an”. Trong giai đoạn chống Mỹ, “Ty Công an” được đổi thành “Ban Bảo vệ an ninh Bến Tre” rồi “Ban An ninh Bến Tre”. Sau 30-4-1975, trở về tên cũ là “Ty Công an”. Từ năm 1981 đến nay, được đổi tên thành Công an tỉnh (theo Nghị định 250 của Chính phủ).

Trong thời kỳ 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an Bến Tre lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong giai đoạn chống Mỹ xâm lược, Ban An ninh Bến Tre đã chủ động tấn công 464 trận, diệt 5.085 tên địch, trong đó có gần 100 lính Mỹ. Qua hai cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Công an Bến Tre đã cùng với các LLVT tỉnh nhà lập nên nhiều chiến công vang dội. Từ những thành tích đó, Công an Bến Tre đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Đặc biệt, ngày 27-5-2011, Chủ tịch Nước đã ký Quyết định số 820/QĐ-CP phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban An ninh Bến Tre (nay là Công an tỉnh Bến Tre).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những thành quả đạt được trong thời gian qua của Công an Bến Tre. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới toàn thể sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phải không ngừng củng cố, nâng cao nhận thức chính trị, thấm nhuần phương châm bảo vệ an ninh, trật tự. Công an Bến Tre phải luôn thể hiện rõ là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và cuộc sống của nhân dân. Làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp về công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Phát huy tối đa hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hình thành thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân rộng khắp. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Quán triệt thực hiện tốt cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp phải thật sự gương mẫu trên tất cả các lĩnh vực công tác. Từng sĩ quan, chiến sĩ phải giữ nghiêm kỷ luật, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp sai phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt về bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN