Hội thảo công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới

18/12/2013 - 08:14

Nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, và quần chúng nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2014, sáng 10-12-2013, xã Hữu Định (Châu Thành) tổ chức hội thảo công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã chia làm 5 đoàn đi khảo sát thực tế tại một số hộ dân, hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh và cảnh quan môi trường ở các ấp của xã. Các ngành, đoàn thể xã và mặt trận cũng đã có các bài tham luận xoay quanh vai trò của đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời nêu lên những vướng mắc, kiến nghị lãnh đạo, các ngành có liên quan hỗ trợ địa phương (xây dựng hố xí và cống chứa nước sạch, kéo nước máy cho các ấp còn lại, xử lý nghiêm và triệt để các hộ chăn nuôi và cơ sở sản xuất cố tình vi phạm)…

Ông Đặng Thuần Phong - Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội thảo, đánh giá cao tinh thần vượt khó cộng đồng, trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể xây dựng các mô hình để tập hợp quần chúng nâng cao nhận thức chung tay bảo vệ môi trường, đã góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí 17 đạt 80%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%, nước máy đạt 45,2%. Trong tổng số 205 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, có 130 cơ sở  không gây ô nhiễm  môi trường, 4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường đang khắc phục, 34 cơ sở có hệ thống xử lý nước thải, số cơ sở còn lại có hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa đăng ký thủ tục về môi trường… Để sớm thực hiện đạt tiêu chí 17 trong năm 2014, Mặt trận và các đoàn thể phải tiếp tục tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân, nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, phối hợp các ngành liên quan giải quyết nhanh và dứt điểm các trường hợp cố tình vi phạm.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN