Mít-tinh kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

29/01/2008 - 08:18
Nhân dân dự lễ kỷ niệm tại khu di tích cây da đôi, xã Tân Xuân (Ba Tri). Ảnh: Thanh Long.

Đêm 25-1, Huyện ủy, UBND huyện Ba Tri đã long trọng tổ chức mít-tinh kỷ niệm lần thứ 78 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  tại khu di tích lịch sử Cây Da Đôi (Tân Xuân).

Đến dự có đồng chí Trần Văn Cồn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các ngành, các cấp và nhân dân địa phương. Buổi mít-tinh đã ôn lại truyền thống 78 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thì tháng 4-1930 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bến Tre được thành lập tại xã Tân Xuân, gồm 11 đồng chí, do đồng chí Trần Văn An làm Bí thư, tiếp sau đó đến năm 1931 toàn tỉnh có hơn 20 chi bộ với gần 100 đảng viên. Đến tháng 5-1930, Tỉnh ủy Bến Tre được thành lập. Những chiến công oanh liệt của dân tộc ta qua chặng đường 78 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre. Để tiếp nối truyền thống đó, trong buổi mít-tinh kỷ niệm, đại diện Huyện ủy Ba Tri, Ủy ban MTTQ huyện đã nêu quyết tâm: Tập trung củng cố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế huyện nhà theo hướng bền vững. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa-xã hội, thực hiện tốt các chương trình quốc gia, tiếp tục kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu đến cuối năm 2008, có 100% ấp, khu phố trong huyện là ấp, khu phố văn hóa.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN