An Bình Tây: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới

10/06/2020 - 07:13

BDK - Nằm ở cửa ngõ của trung tâm huyện Ba Tri, An Bình Tây là xã có truyền thống anh hùng trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: T.Vy

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: T.Vy

Cụ thể hóa thực hiện

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa và cụ thể hóa nghị quyết các cấp một cách chủ động, kịp thời. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã ban hành 11 nghị quyết chuyên đề, 15 chương trình hành động, 119 kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện; xác định 11 nhóm nhiệm vụ và bổ sung 57 nhiệm vụ để cụ thể hóa các đầu việc của tỉnh, huyện. Tập trung vào các đầu việc trọng tâm như: công tác xây dựng Đảng, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và phát triển doanh nghiệp theo Chương trình số 10 của Tỉnh ủy, thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Ngày Chủ nhật nông thôn mới, Đề án số 3333 của UBND tỉnh… Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng chi ủy viên ngành, đoàn thể, đảng ủy viên để tổ chức thực hiện.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Bình Tây Nguyễn Minh Tấn cho biết: Trong hoạt động, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn thể hiện tư tưởng tiến công, xử lý các vấn đề với ý thức trách nhiệm cao, kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp chỉ đạo thực hiện. Đối với những vấn đề lớn, quan trọng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thể hiện được quyết tâm cao. Chính từ việc tạo được tâm thế tiến công kết hợp với phân công giao việc cụ thể nên hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đề ra đều đạt, như: thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, công tác an sinh xã hội…

Phấn đấu đạt xã nông thôn mới

5 năm qua, kinh tế xã tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các mô hình kinh tế tập thể được hình thành. Thực hiện tái cơ cấu trong nông nghiệp, xã từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển một số diện tích lúa từ 3 vụ sang 2 vụ; đàn gia súc, nhất là đàn bò tiếp tục phát triển (duy trì hàng năm 6,5 ngàn con)…

Toàn xã có 651 cơ sở kinh doanh cá thể (tăng 256 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ), 6 doanh nghiệp (tăng 3 doanh nghiệp). Thành lập 4 công ty (tăng 4 so với đầu nhiệm kỳ); 1 hợp tác xã nông nghiệp. Qua đó góp phần làm gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đời sống người dân được nâng lên. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 49,2 triệu đồng/năm, tăng 22,6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo là 20,4% thì đến cuối năm 2019 giảm còn 6,9%.

Theo Chủ tịch UBND xã An Bình Tây Phạm Văn Gôm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2021. Hiện xã đạt 14/19 tiêu chí, trong đó tiêu chí văn hóa hoàn thành 80%, còn 4 tiêu chí: giao thông, trường học, cơ sở vật chất, môi trường và an toàn thực phẩm hoàn thành từ 50 - 80%.

Để hoàn thành mục tiêu xã NTM vào năm 2021, xã tiếp tục tuyên truyền và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng các tiêu chí NTM. Củng cố ban chỉ đạo, ban phát triển các ấp đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục vận động nhân dân đóng góp để xây dựng giao thông nông thôn.

“Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời kêu gọi người dân An Bình Tây hưởng ứng tích cực các phong trào cách mạng địa phương để góp phần xây dựng thành công xã NTM đúng lộ trình đề ra”.

(Chủ tịch UBND xã An Bình Tây Phạm Văn Gôm)

Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN