Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú làm việc với Công ty Phú Điền

24/04/2020 - 07:16

BDK.VN - Ngày 23-4-2020, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê đã có buổi làm việc với Công ty TNHH mua bán và nuôi trồng thủy sản Phú Điền cùng các ngành huyện về việc trưng bày và tiêu thụ các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP tại Trạm dừng chân Phú Điền.

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê phát biểu tại buổi làm việc.

Trạm dừng chân Phú Điền khai trương đi vào hoạt động ngày 17-3-2020, nằm trên quốc lộ 57 thuộc ấp An Hòa, xã An Nhơn, chuyên kinh doanh các mặt hàng thủy sản tươi sống như: Tôm, cua, cá, mực, khô cá các loại; quà lưu niệm, bánh kẹo, đặc biệt là gạo sạch Thạnh Phú…

Thạnh Phú có rất nhiều sản phẩm đặc sản được đánh giá cao về chất lượng và mọi người biết đến như: Gạo sạch Thạnh Phú, xoài tứ quý, tôm, cua, nghêu, sâm biển… Ngoài ra, còn có tép rang dừa Mỹ Hưng, khô 1 nắng của Công ty Phát Huy ở Thạnh Phong, bánh dừa Giồng Luông…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê yêu cầu: Các ngành phải tích cực hỗ trợ Công ty TNHH mua bán và nuôi trồng thủy sản Phú Điền và các đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm, nhất là trong xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, mẫu mã, bao bì và nâng cao giá trị hàng hóa. Là trung tâm kết nối giữa Công ty TNHH mua bán và nuôi trồng thủy sản Phú Điền và các đơn vị sản xuất trong việc trưng bày sản phẩm tại Trạm dừng chân Phú Điền.

Đối với Trạm dừng chân Phú Điền, trong kinh doanh phải gắn liền với hoạt động du lịch nhưng đòi hỏi sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, an toàn về sức khỏe cho người tiêu dùng. Phải thân thiện mời gọi và cung cách phục vụ tốt, tích cực quảng phá sản phẩm huyện nhà…

                                                       Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN