Châu Thành: Nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết năm 2019

24/12/2018 - 08:12

Năm 2018 được xem là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tinh thần “tăng tốc”, Châu Thành đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2019, Huyện ủy chọn chủ đề “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, Châu Thành đã xác định giải pháp thực hiện nghị quyết ngay từ đầu năm.

Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ.

Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ.

Đánh giá đúng thực tế

Phát biểu tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018, Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt cho rằng: Với tinh thần năm “tăng tốc” gắn với phương châm “Kỷ cương, năng động và đổi mới”, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách quyết liệt, đồng bộ và đạt một số kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Qua rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2018, có 23 chỉ tiêu đạt và vượt, 6 chỉ tiêu đạt từ 80% đến dưới 100%, 2 chỉ tiêu đạt dưới 80%.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề trọng tâm, công tác dân vận tiếp tục được quan tâm; có nhiều chương trình khắc phục “điểm nghẽn” trong công tác vận động quần chúng. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Lãnh đạo phát triển kinh tế có bước chuyển biến. Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được tập trung. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và thực hiện chính sách an sinh xã hội có tiến bộ.

Bí thư Đảng ủy xã Quới Sơn Lê Thanh Hùng cho rằng: Năm qua, bên cạnh công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, công tác dân vận được cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện và có chuyển biến tốt. MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò vận động đoàn viên, hội viên và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy và Chương trình số 10 về “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiết - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện có bước phát triển. Huyện đã tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Diện tích cây màu, cây ăn trái và dừa được giữ vững và có phát triển, diện tích lúa giảm dần. Trong năm, đã vận động cải tạo được 124,5ha vườn tạp, hiện còn 88,2ha. Việc thực hiện chuỗi giá trị trên 4 loại nông sản chủ lực là: bưởi da xanh, chôm chôm, dừa và heo đạt kết quả bước đầu và đúng hướng.

“Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được lãnh đạo huyện tập trung thực hiện. Vận động, giới thiệu, giải quyết việc làm và vận động tham gia xuất khẩu lao động đạt kết quả cao. Huyện đã tổ chức tốt Ngày hội “Khởi nghiệp, việc làm và xuất khẩu lao động”. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%. Năm qua, huyện đã xây dựng và bàn giao 55 căn nhà tình nghĩa, 176 căn nhà tình thương. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách. Công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện” - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trần Quang Tiến cho biết.

Giải pháp cho năm 2019

Theo Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trần Quang Tiến, để thực hiện tốt công tác giảm nghèo năm 2019, Châu Thành sẽ triển khai có hiệu quả Đề án phát triển đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo sinh kế cho hộ nghèo. Rà soát chọn đối tượng để đưa vào tham gia đề án sinh kế thoát nghèo. Tăng cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt công tác dạy nghề, nhất là các nghề phục vụ thiết thực cho dân sinh và yêu cầu của doanh nghiệp.

Đề xuất giải pháp trên lĩnh vực kinh tế, Bí thư Đảng ủy xã Giao Long Đỗ Linh Tuấn cho rằng, hướng tới, huyện cần hoàn thiện nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuyên truyền, vận động người dân tổ chức lại sản xuất, tham gia vào các chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Tập trung củng cố, nâng chất hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có trên địa bàn huyện...

 Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt cho rằng, Huyện ủy sẽ tiếp tục thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và xem đây là một trong những nhiệm vụ đột phá. Năm 2019, Huyện ủy đề nghị các ngành, các địa phương lấy “đoàn kết” là trọng tâm xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo điều hành. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW và quy định về vai trò nêu gương; các cấp ủy cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nắm thông tin để kịp thời phát hiện và ngăn chặn sai phạm từ khi mới manh nha không để sai phạm kéo dài dẫn đến vụ việc nghiêm trọng. Tập trung khắc phục “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động. Tập trung quyết liệt hỗ trợ xã Phú Túc được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Triển khai thực hiện Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Xác định hướng đi cụ thể, Châu Thành đề ra một số chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết năm 2019, cụ thể như: 95% chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% tổ chức chính quyền cơ sở vững mạnh. Phát triển 125 đảng viên mới. Phấn đấu kéo giảm 5% số lượng đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật so với năm 2018. GRDP bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng/năm. Tổng thu cân đối ngân sách 496,634 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách trên địa bàn 116,1 tỷ đồng. Công nhận xã Phú Túc đạt chuẩn nông thôn mới; xã An Phước cơ bản đạt 17 tiêu chí nông thôn mới. Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 3%.

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN