Chi bộ ấp Ông Cốm nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh

22/03/2019 - 07:27

Đường liên ấp xã Thạnh Ngãi.

Đường liên ấp xã Thạnh Ngãi.

Ấp Ông Cốm, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc có hơn 99ha đất tự nhiên, 262 hộ dân sinh hoạt tại 11 tổ nhân dân tự quản. Hoạt động tích cực của đảng viên chi bộ ấp đã góp phần cho chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Chi bộ ấp Ông Cốm được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 - 2018).

“Đảng viên chi bộ đều chấp hành tốt điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và thực hiện đúng quy chế, nhiệm vụ được phân công. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động”, Bí thư Chi bộ ấp Ông Cốm Trương Văn Thắm chia sẻ.

 Theo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm tại ấp, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt từ 2 - 3 đồng chí, còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chi hội, đoàn thể và tổ nhân dân tự quản hàng năm đều được cấp trên đánh giá vững mạnh tiêu biểu. Hoạt động tích cực của tập thể Chi bộ ấp Ông Cốm đã góp phần cho địa phương hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa  - xã hội địa phương.

Trong 5 năm (2014 - 2018), người dân ấp Ông Cốm tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đúng theo nghị quyết (cây chủ lực là dừa, cây có múi và sản xuất cây giống). Đồng thời, phát triển các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hàng hóa tại địa phương (19 cơ sở), góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm số hộ nghèo (hiện còn 19/262 hộ, tỷ lệ 7,25%). Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người tại ấp đạt 31 triệu đồng/người/năm (tăng 10 triệu đồng so với đầu năm 2014).

Người dân ấp Ông Cốm tích cực đóng góp xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Trong 5 năm, cán bộ ấp đã vận động hỗ trợ xây 2 nhà tình nghĩa, 5 nhà tình thương và 4 nhà tình nghĩa về hỗ trợ nhà ở cho người có công (theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ).

Ngoài việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, người dân ấp Ông Cốm đã tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và nhiệt tình đóng góp xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong ấp đã tích cực đóng góp xây dựng thành công mô hình hình dân vận khéo “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tuyến đường liên ấp Ông Cốm (xã Thạnh Ngãi) - Tân Thuận Ngoài (xã Tân Phú Tây). Đồng thời, tích cực hiến đất, hoa màu xây dựng 2 tuyến đường liên ấp: Ông Cốm (xã Thạnh Ngãi) - Phú Bình (xã Phú Mỹ), Ông Cốm - Xóm Cối (xã Thạnh Ngãi) trị giá hàng trăm triệu đồng.

Gần đây, người dân ấp Ông Cốm đã đóng góp kinh phí để bơm cát san lấp mặt bằng làm nền hạ lộ liên ấp Ông Cốm - Ông Thung, xây dựng 3 tuyến lộ bê-tông liên tổ tự quản 5, 6, 7 dài gần 1.000m; xây dựng cầu bê-tông liên tổ, xóa 11 căn nhà tạm bợ. Tổng kinh phí xây dựng hàng trăm triệu đồng do nhân dân đóng góp.

“Cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp Ông Cốm đoàn kết, nhiệt tình hưởng ứng chủ trương chung trong xây dựng quê hương. Sự phối hợp đồng bộ này đã góp phần cho ấp hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết của chi bộ”, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Ngãi Lê Thị Hồng Cúc, cán bộ phụ trách ấp Ông Cốm chia sẻ.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN