Giồng Trôm phấn đấu tăng 2% phụ nữ tham gia tổ chức hội

02/07/2019 - 21:33

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 2-7-2019, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Giồng Trôm tổ chức tổ hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019. Bà Võ Ái Hòa - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh đến dự.

Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”, trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN các cấp phối hợp mở 6 lớp dạy nghề, giới thiệu trên 340 hội viên tham dụ tập huấn chăn nuôi, trồng trọt và bán hàng. Các cấp hội vận động giúp 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ có điều kiện thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn khoa học kỹ thuật... Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được duy trì, có 1.106 chị khá giàu giúp 586 chị có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, bán phân, thức ăn trả chậm, ngày công lao động, với tổng số tiền trên 1,3 tỷ triệu đồng.

Trong những tháng còn lại của năm, hội tập trung tuyên truyền chủ đề năm 2019 “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” và năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong hệ thống hội LHPN Việt Nam”. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội cơ sở. Phấn đấu tăng 2% phụ nữ tham gia tổ chức hội.

Tin, ảnh: Kim Phụng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN