Phụ nữ TP. Bến Tre thi đua “Đồng khởi mới”

04/11/2019 - 06:40

BDK - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Bến Tre là đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Phụ nữ Đồng khởi mới”, do Hội LHPN tỉnh phát động. Trong 2 năm qua, hội đã tổ chức nhiều hoạt động để hội cơ sở tham gia, đạt kết quả đáng ghi nhận.

Trưng bày các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp tại TP. Bến Tre. Ảnh: H. Hiệp

Trưng bày các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp tại TP. Bến Tre. Ảnh: H. Hiệp

Trong cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, năm 2018, hội đã vận động 371 hộ đăng ký thu gom rác, khai thông 7.130m cống thoát nước, nạo vét 6.200m kênh nội đồng. Có 83 nữ chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; 14 người tham gia đề án phát triển sinh kế, thoát nghèo, phát triển kinh tế. Đã thành lập các đội tuyên truyền trực quan trên đường phố bằng xe đạp để tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường; nhân rộng thêm 13 tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tổng tuyến đường thực hiện là 30 tuyến đường và gắn bảng tên “Tuyến đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp”. Phát động thực hiện công trình “Vận động phụ nữ tiểu thương sử dụng túi nylon tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường”. Năm 2019, hội vận động trên 200 tập thể, cá nhân đăng ký sử dụng túi nylon phân hủy, 60 tiểu thương ký cam kết, vượt chỉ tiêu 300%, số lượng túi tự hủy được sử dụng trên 1.500kg.

Năm 2018, hội LHPN các cấp đã vận động 440 hộ xây dựng hố xí hợp vệ sinh tại các xã xây dựng nông thôn mới, vượt 0,69% chỉ tiêu đề ra. Năm 2019, tiếp tục vận động xây dựng hố xí hợp vệ sinh tại các xã nông thôn mới, đến nay đã xây dựng 377 hố xí, đạt 94,25%. Ngoài ra, 17 hội LHPN xã, phường đăng ký và thực hiện đạt công trình “Dân vận khéo” các cấp với 73 công trình, phần việc. Riêng cấp thành phố thực hiện 1 công trình cấp tỉnh và 2 công trình cấp thành phố.

Hội đã vận động xây dựng 24 mái ấm tình thương, với tổng số tiền 955 triệu đồng; sửa chữa 11 căn nhà với số tiền 178 triệu đồng, góp phần thực hiện nội dung “Không còn nhà ở tạm bợ” trong chủ trương “5 không” của Thành ủy. Vận động sửa chữa 6 cây cầu, 1 công trình chiếu sáng, bê-tông 2 đoạn đường với chiều dài 242m, với số tiền 10 triệu đồng. Tổ chức hội thi “Tìm kiếm ý tưởng cán bộ Hội” với gần 200 ý tưởng tham gia.

Công tác hỗ trợ hộ nghèo được quan tâm, năm 2018 đã giúp 25 nữ trong hộ nghèo do nam làm chủ, đạt 100%, giúp 31 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ với nhiều hình thức: dạy nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn và hỗ trợ các chiều thiếu hụt. Kết quả, năm 2018, có 37 hộ thoát nghèo. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ 45 chị phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp với nhiều ngành nghề. Tổ chức phát động “Ngày Phụ nữ sáng tạo trong khởi nghiệp” năm 2018, qua đó đã vinh danh 28 chị có ý tưởng khởi nghiệp.

Theo Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nguyễn Thị Trúc Giang, nổi bật trong các hoạt động của hội là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, đã giúp tăng 371 hộ đăng ký thu gom rác. Đặc biệt, trong năm 2019, thực hiện tăng 5% người dân đăng ký thu gom rác ở 2 xã Mỹ Thạnh An và Bình Phú. Duy trì và nâng chất 30 tuyến đường xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản. Hội cơ sở có rất nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, đã tạo được phong trào thi đua cụ thể, thiết thực trong mọi phong trào ở địa phương.

Thanh Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN