Tiên Thủy quyết tâm tiến công trên các lĩnh vực

27/05/2020 - 08:24

BDK - Nhiệm kỳ qua, với tinh thần tiến công, Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt kết quả nhiều chỉ tiêu quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Công nhận đô thị loại V. Ảnh: CTV

Công nhận đô thị loại V. Ảnh: CTV

Nâng giá trị nông sản

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Thủy Lê Hoàng Thắng cho biết: Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái đặc sản như: chôm chôm, bưởi da xanh, sầu riêng (trong nhiệm kỳ đã thực hiện chuyển đổi được 106,3ha vườn đa canh, kém hiệu quả). Phát triển vườn cây ăn trái gắn với mô hình vườn “Xanh, sạch, đẹp” đạt hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất như: xử lý nghịch vụ, tưới tự động, đặc biệt sản xuất theo hướng sạch và an toàn thực phẩm; sản xuất theo mô hình tổ hợp tác. Xã có 3 tổ hợp tác bưởi da xanh; vận động 4 hộ nông dân tham gia thành viên Hợp tác xã bưởi da xanh tỉnh. Phát triển kinh tế vườn theo mô hình vườn “Xanh - sạch - đẹp” (theo tiêu chí mới) trên diện tích 885/1.288ha, tỷ lệ 68,72%, số nông hộ đạt  là 1.583/2.008, tỷ lệ 78,83%.

Xã tập trung phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại. Đã vận động thành lập 1 tổ hợp tác chăn nuôi heo liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu cung cấp thức ăn, con giống đến bao tiêu sản phẩm heo hơi, hiệu quả mang lại khá cao, tổng đàn heo trên 10 ngàn con. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50/46 triệu đồng/năm, đạt 108,7% so với nghị quyết.

Cùng với đó, xã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nổi bật là xây dựng giao thông nông thôn. Về thủy lợi, Trung ương đầu tư xây dựng 7 cống trên địa bàn xã, thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre, tổng vốn 71,5 tỷ đồng. Nâng cấp đê bao cồn Khánh Hội phía sông Hàm Luông dài 5,5km, kinh phí 4,5 tỷ đồng, do tỉnh hỗ trợ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định. Hiện toàn xã có 18 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 24 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho 1.850 lao động tại địa phương.

Xây dựng nông thôn mới

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Thủy Lê Hoàng Thắng cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã xác định 3 nhiệm vụ đột phá: Xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2024 gắn nâng chất tiêu chuẩn đô thị trung tâm xã. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ xã tập trung nâng chất 3 tổ hợp tác bưởi da xanh hoạt động có chất lượng, tiếp tục vận động các hộ trồng bưởi có hiệu quả tham gia thành viên hợp tác xã bưởi da xanh tỉnh. Từng bước xây dựng thương hiệu cây ăn trái của xã. Nâng chất 11 tiêu chí xây dựng xã NTM đã đạt, dồn sức thực hiện 8 tiêu chí còn lại để đến năm 2024 được công nhận xã NTM.

Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng theo phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và vai trò của từng cấp ủy viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất và nhất quán trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Trong đó,  phát huy cao độ vai trò cá nhân phụ trách, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại. Trong nhiệm kỳ phấn đấu phát triển 25 đảng viên mới, trong đó chú trọng về chất lượng và nguồn đảng viên lớp “Đồng khởi mới”.

“Đại hội Đảng bộ xã Tiên Thủy lần thứ XIII kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân với ý chí tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đồng thuận thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra”, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Thủy Lê Hoàng Thắng kêu gọi.

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN