Nhiều mô hình hay trong công tác Mặt trận năm 2017

13/12/2017 - 07:38

Ngày 12-12-2017, đoàn công tác phía Nam Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Anh Xuân - Phó trưởng ban công tác phía Nam Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn có chuyến làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận năm 2017. Cùng tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh.

Trong năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện công tác mặt trận đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như đã xây dựng đạt 875/700 căn nhà tình nghĩa, với kinh phí hơn 43 tỷ đồng, vận động Quỹ vì người nghèo 3 cấp được hơn 34 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 1.056 căn nhà tình thương, ủng hộ hơn 6,4 tỷ đồng cho đồng bào miền Bắc và miền Trung bị thiên tai, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy đưa đoàn công tác thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, ủng hộ cho Đoàn 53 triệu đồng trồng 1.000 cây dừa của quê hương tại các vùng biển, đảo; khởi công xây dựng Bia tưởng niệm đường dây giao liên A210 xã Lương Hòa (Giồng Trôm) và kết hợp tặng 1.700 phần quà cho gia đình chính sách với kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng.

Đoàn công tác phía Nam Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả công tác Mặt trận năm 2017 của tỉnh; trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần sáng tạo và tự quản, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh… Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh, công tác nắm dư luận xã hội, công tác giám sát và phản biện xã hội... là những nội dung Trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh trong khu vực tìm hiểu, học hỏi cách làm hay của tỉnh.

T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN