UBND tỉnh khen thưởng thành tích phá án trộm cắp tài sản

11/06/2017 - 18:08

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng (phải) và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh.

Sáng 10-6-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã nhiệt liệt biểu dương và trao số tiền thưởng “nóng” 20 triệu đồng cho Công an tỉnh về thành tích điều tra, làm rõ vụ án trộm cắp tài sản (TCTS) xảy ra tại thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam.

Ngày 15-5-2017, tại tiệm vàng Tân Kim Vinh, ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam xảy ra vụ TCTS trị giá hơn 14 lượng vàng, đối tượng trộm cắp đã “cao chạy xa bay”, gây nhiều dư luận bất an trong nhân dân. Đảng ủy, Ban Giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo phá án quyết liệt. Từ thông tin quần chúng cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mỏ Cày Nam phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đối tượng gây án là Phan Đình Bảo (sinh năm 1991), thường trú tại Khu phố 2, thị trấn Mỏ Cày Nam là người đã thực hiện hành vi TCTS  vụ này.

Quá trình điều tra, Phan Đình Bảo còn khai, y là người đã thực hiện trót lọt vụ TCTS xảy ra trước đây, vào đêm 19-4-2016, tại tiệm vàng Kim Hải Hải, thuộc Khu phố 2, thị trấn Mỏ Cày Nam. Đêm đó, Bảo đã đột nhập vào nhà lấy trộm tiền, vàng (trị giá trên 3,1 tỷ đồng) rồi nhanh chân tẩu thoát. Bấy giờ, chủ nhà chỉ nhìn thấy tên trộm trùm kín đầu bằng nón áo khoác và kêu to: “Trộm… trộm”. Sau khi lấy được tài sản trộm cắp, Bảo mang về nhà bên vợ tại ấp Thới Hòa, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam và kể lại sự việc cho vợ, mẹ vợ và cha mẹ ruột biết. Sau đó, Bảo kêu cha ruột đem số tài sản trên cho Nguyễn Hữu Chí (sinh năm 1990, thường gọi thầy Chí), ngụ ấp Thới Hòa, xã Thành Thới A cất giấu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Đình Bảo về tội TCTS; đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Chí về tội “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng hoan nghênh tinh thần đấu tranh phá án quyết liệt của Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Đồng thời đề nghị, Công an tỉnh cần nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, thủ tục để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật nhằm định hướng, ổn định dư luận và răn đe, phòng ngừa chung; tổ chức rút kinh nghiệm trong đấu tranh phá án.

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, thưởng “nóng” cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh số tiền 8 triệu đồng. Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho Công an huyện Mỏ Cày Nam với thành tích phá án nhanh.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN