Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra kết quả nâng chất “xã văn hóa nông thôn mới” Lương Phú

19/09/2018 - 14:19

Đoàn kiểm tra tuyến đường liên ấp Phụng Ngoại - Xẻo Nhỏ. Ảnh: Minh Mừng

Đoàn kiểm tra tuyến đường liên ấp Phụng Ngoại - Xẻo Nhỏ. Ảnh: Minh Mừng

Chiều 18-9, Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa tỉnh do Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Hữu Thọ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả nâng chất xã văn hóa nông thôn mới Lương Phú, huyện  Giồng Trôm năm 2018.

Tại đây, Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện thành lập các tổ để tiến hành kiểm tra hồ sơ của Ban Chỉ đạo xã, Ban vận động các ấp; đi thực tế tại 8 ấp kiểm tra về quá trình nâng chất các danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 4-2017, xã Lương Phú tiếp tục xây dựng các nghị quyết chuyên đề về xây dựng và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Hiện mức thu nhập bình quân đầu người của xã 39,7 triệu đồng, tăng 2,2 triệu đồng so với năm 2017. Các tuyến đường vào trung tâm xã, trục xã, liên xã dài 8,8km đã  được xây dựng đạt chuẩn hoàn chỉnh hơn 8,4km, đạt 95,88%. Chất lượng gia đình văn hóa, ấp đạt chuẩn văn hóa được nâng lên. Công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn và công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội luôn được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, ở Lương Phú vẫn còn một số hộ dân tái sử dụng cầu tiêu ao cá, chăn nuôi chưa đảm bảo môi trường, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 7,92%,…

Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo tỉnh nhận thấy xã Lương Phú thực hiện tốt việc nâng chất xã văn hóa nông thôn mới. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Hữu Thọ yêu cầu xã cần quan tâm đến vấn đề cảnh quan môi trường, duy trì hoạt động dọn vệ sinh, trồng hoa dọc các tuyến đường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân; tập trung công tác giảm nghèo; đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mộng Tiền

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mộng Tiền

* Cùng ngày, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đến kiểm tra việc nâng chất xã văn hóa xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm.

Qua gần một năm thực hiện kế hoạch nâng chất, đến nay Hưng Lễ đã giữ vững các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy chế, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, tình làng nghĩa xóm và trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng được củng cố phát huy. Nhiều mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ý thức tự quản của người dân được nâng lên, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Hộ khá, giàu ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng/người/năm. Xã không còn nhà tạm bợ, dột ná, 100% hộ sử dụng điện. 96,7% gia đình văn hóa. 100% hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Các thiết chế văn hóa và phong trào thể dục thể thao từng bước phát triển; hoạt động các tổ nhân dân tự quản chuyển biến mạnh…

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng xã nông thôn mới xã Hưng Lễ thực hiện tốt việc nâng chất xã văn hóa, nông thôn mới và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tuy nhiên, xã vẫn còn một số hạn chế như: Cảnh quan môi trường một số nơi chưa được quan tâm. Các tổ chức nồng cốt hoạt động chưa thường xuyên. Một số tiêu chí văn hóa, gia đình bị sa sút.

Hướng tới, Hưng Lễ cần tập trung thực hiện các nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các kênh thông tin để nhân dân thấy được việc xây dựng đời sống văn hóa là nhu cầu thiết yếu của từng hộ gia đình trong cuộc sống hằng ngày. Xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp nhất là tuyến đường chính của xã. Xã tập trung củng cố lại các tổ chức nòng cốt; bám sát Quyết định số 61 của UBND tỉnh; đồng thời giải quyết các vấn đề về môi trường .

                                                                                         Minh Mừng -  Mộng Tiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN