Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/07/2020 - 16:07

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 17-7-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Đại hội đã tập trung phân tích, đánh giá sát đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong 5 năm tới là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu thật sự gương mẫu, tâm huyết, năng động, tiên phong trong các phong trào thi đua, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024. Thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị trên trục quốc lộ; khai thác lợi thế của dòng sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông để phát triển công nghiệp, độ thị, đến năm 2030 đô thị Mỏ Cày Nam được công nhận độ thị loại III và trở thành độ thị Dừa của Bến Tre.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 30 đại biểu chính thức và 3 dự khuyết.

Tin, ảnh: H. Hiệp - Tr.Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN