Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Giao Thạnh

14/11/2018 - 19:21

Bí thư huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn trao giấy biểu dương cho các cá nhân. Ảnh: Quốc Vinh

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn trao giấy biểu dương cho các cá nhân. Ảnh: Quốc Vinh

Sáng 14-11-2018, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Giao Hòa Chợ, xã Giao Thạnh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18-11.

Năm 2018, ấp Giao Hòa Chợ hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Ấp vận động quỹ “Vì người nghèo” số tiền 3 triệu đồng, xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trị giá 130 triệu đồng, thăm tặng quà các đối tượng dịp lễ, Tết, kinh phí gần 20 triệu đồng. Nhân dân góp kinh phí gần 20 triệu đồng nâng cấp 2 tuyến lộ liên xóm, chiều dài gần 300m.

Ấp duy trì 1 tổ hợp tác nuôi dê, 2 cơ sở đan lục bình, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nghèo. Đến cuối năm 2018, ấp còn 10 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo trong tổng số gần 160 hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm, tăng 3 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới luôn được duy trì. Nhân dân trong ấp thể hiện tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm an toàn xã hội…

Tại ngày hội, UBND huyện tặng 7 giấy biểu dương; UBND xã tặng 6 giấy khen cho các cá nhân tham gia thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ấp vận động nhiều phần quà, học phẩm trao tặng cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, ấp Giao Hòa Chợ tổ chức các trò chơi dân gian tạo sinh khí phấn khởi, vui tươi cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Đến nay, toàn huyện Thạnh Phú có hơn 50/107 ấp, khu phố tổ chức xong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các ấp, khu phố còn lại sẽ hoàn thành đến ngày 18-11-2018.

 * Ngày 13-11-2018, Ban công tác mặt trận ấp Giồng Chuối, xã An Đức, huyện Ba Tri tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18-11.

Ảnh: Trần Xiện

Ảnh: Trần Xiện

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Trai, lãnh đạo ban ngành, đoàn thể huyện, xã An Đức, những người con của quê hương đang sinh sống và công tác trong và ngoài huyện, cùng đông đảo nhân dân trong ấp tham dự.

Trong không khí của ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” ở khu dân cư trong năm qua của ấp.

Trong năm 2018, nhân dân trong ấp đóng góp 29,5 triệu đồng để xây dựng giao thông nông thôn. Đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm. Hiện ấp còn 46 hộ nghèo, chiếm 17,42% tổng số hộ. Ấp vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tặng 390 phần quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo, trị giá 78 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Ban công tác Mặt trận ấp Giồng Chuối phát động thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương trong nhân dân, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Dịp này, UBND xã An Đức khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân đã tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư trong năm 2018. Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Trai tặng 10 phần quà cho hộ nghèo của ấp.

Vĩnh Thừa Ngã - Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN