Cán bộ đoàn được đào tạo, chuẩn hóa, trẻ sát với tuổi đoàn viên, thanh niên

10/07/2020 - 18:37

BDK.VN - Ngày 10-7-2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước đánh giá kết quả 10 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 289 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị. Điểm cầu tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các huyện, thành Đoàn tham dự

Đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 289 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn. Theo đánh giá của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, qua 10 năm thực hiện, cán bộ Đoàn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Công tác đào tạo, chuẩn hóa cán bộ ngày càng được quan tâm, cán bộ Đoàn được trẻ hóa, sát với tuổi của đoàn viên, thanh niên... 

Riêng với Tỉnh Đoàn Bến Tre, qua 10 năm triển khai, thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, toàn tỉnh hiện có 16 đơn vị trực thuộc, đoàn cơ sở có 313 đơn vị. Tổng chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở là 2.099. Tổng số cán bộ đoàn chuyên trách có 240 đồng chí, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa IX có 39 đồng chí (hiện tại có 31/39 đồng chí), có 3 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 28 cử nhân. Cán bộ chuyên trách cấp huyện, thành đoàn có 47/48 đồng chí có trình độ đại học. Cán bộ chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn có 125/157 đồng chí có trình độ đại học, 2 đồng chí có trình độ thạc sĩ...

Các mặt công tác khác về việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát, chế độ, chính sách trong tổ chức Đoàn... luôn được thực hiện tốt.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN