Châu Thành tọa đàm kéo giảm đơn thư tố cáo và đảng viên vi pham kỷ luật

20/06/2019 - 21:56

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Nhựt phát biểu tại buổi tọa đàm.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Nhựt phát biểu tại buổi tọa đàm.

Ngày 20-6-2019, Huyện ủy Châu Thành tổ chức tọa đàm công tác kéo giảm đơn thư phản ánh, tố cáo và đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật.

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Huỳnh Thanh Tuấn cho rằng: Thời gian qua, trên địa bàn huyện, tình hình đơn thư phản ánh, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đơn thư phản ánh giấu tên và mạo tên, tình hình đảng viên sai phạm phải xem xét thi hành kỷ luật có chiều hướng gia tăng. Từ đầu nhiệm kỳ đến cuối tháng 3-2019, có 54 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, kỷ luật 18 đảng viên. Đặc biệt, trong số đảng viên bị xử lý kỷ luật cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chiếm tỷ lệ 38,9%.

Tại buổi tọa đàm, đa số đại biểu tập trung thảo luận về nguyên nhân phát sinh đơn thư phản ánh, tố cáo giấu tên, mạo tên; giải pháp kéo giảm đơn thư phản ánh; tố cáo giấu tên, mạo tên trên các lĩnh vực. Thực trạng và giải pháp tăng cường giáo dục đảng viên chấp hành thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp, thực thi công vụ nhằm ngăn ngừa kéo giảm tỷ lệ đảng viên sai phạm. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên ở các chi bộ cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác chủ động phát hiện kịp thời đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN