Châu Thành truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

07/11/2018 - 13:52

Ông Huỳnh Quang Triệu (bìa phải), ông Trương Minh Nhựt (bìa trái) trao Huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên 50 tuổi Đảng. Ảnh: P. Tuyết

Ông Huỳnh Quang Triệu (bìa phải), ông Trương Minh Nhựt (bìa trái) trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên. Ảnh: P. Tuyết

Sáng 7-11-2018, Huyện ủy Châu Thành tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trao tặng, truy tặng Huân chương Kháng chiến, trao tặng Huân chương thành tích cống hiến và trao huy hiệu Đảng đợt 7-11-2018. Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu đến dự.

Huyện ủy Châu Thành, UBND huyện tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 5 mẹ; trao Huân chương Độc lập cho 4 gia đình có người con duy nhất là liệt sĩ, có nhiều liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; trao 2 Huân chương Kháng chiến cho 2 cá nhân đã có thành tích trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Minh - nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Thành. Đồng thời, trao tặng huy hiệu Đảng cho 1 đồng chí đến niên hạn 55 năm và 4 đồng chí 50 năm tuổi Đảng.

 Được biết, đợt 7-11-2018, Châu Thành có 28 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng, trong đó, có 5 đồng chí được trao tặng tại huyện và 23 đồng chí được trao tặng tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt nhấn mạnh: “Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các danh hiệu cao quý khác mà Đảng và Nhà nước trao tặng là niềm vinh dự to lớn, sự ghi nhận tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với sự đóng góp của các gia đình có công với cách mạng. Nhân dân và thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của các gia đình có công cách mạng, quý Mẹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng”.

“Nhân dịp này, tôi yêu cầu thế hệ trẻ, ra sức phấn đấu rèn luyện học tập theo gương của cha, anh đi trước, góp phần xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội luôn quan tâm, chăm lo cho quý Mẹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng thật đầy đủ trọn vẹn. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí cán bộ, đảng viên cao niên sinh hoạt được vui vẻ, tiếp tục cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho quê hương Châu Thành” - Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt lưu ý.

* Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2018), sáng 7-11-2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam long trọng tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên đủ niên hạn từ 50 năm tuổi Đảng trở lên.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung đến dự và trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí đủ niên hạn.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Nam Sơn, Đảng bộ xã An Định. Ảnh: Đức Cần

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Nam Sơn, Đảng bộ xã An Định. Ảnh: Đức Cần

Đợt này, Mỏ Cày Nam có 48 đảng viên đủ niên hạn 70, 60, 55, 50, 40, 30 năm tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng huy hiệu Đảng.

Các đảng viên đủ niên hạn 30, 40, 45 năm tuổi Đảng được tổ chức trao tại các xã, thị trấn. Riêng đồng chí Trần Tấn Lực, đảng viên Đảng bộ Thị trấn Mỏ Cày, đủ niên hạn 70 năm tuổi Đảng do tuổi cao sức yếu, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức trao huy hiệu Đảng tại gia đình.

Tính đến thời điểm này, Mỏ Cày Nam có 3.113 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng các loại nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: 3-2,19-5, 2-9 và 7-11.

P. Tuyết - Đức Cần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN