Chi hội Nhà báo Báo Đồng Khởi Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2020-2023

23/05/2020 - 07:18

BDK.VN - Chiều 22-5-2020, Chi hội Báo Đồng Khởi tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2020 - 2023, gồm 3 thành viên.

Ban Thư ký nhiệm kỳ mới ra mắt hạ quyết tâm trước Đại hội

Ban Thư ký nhiệm kỳ mới ra mắt, hạ quyết tâm trước Đại hội

Ban Thư ký Chi hội đã họp phiên thứ nhất, nhà báo Đỗ Quang Khởi được bầu giữ chức Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2020-2023, cùng 2 phó thư ký là nhà báo Nguyễn Thụy Ánh Nguyệt và Huỳnh Thị Hạnh Linh.

Tại đại hội đã báo kết quả nổi bật của Chi hội nhiệm kỳ 2018-2020 và đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2020-2023 xây dựng Chi hội nhà báo Báo Đồng Khởi phát triển ngày càng vững mạnh, đoàn kết thống nhất; nâng cao chất lượng đội ngũ hội viên, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cả về bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn.

Trong đó, phấn đấu 100% hội viên không vi phạm 9 quy định về đạo đức người làm báo; có 1 đến 2 hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Hội Nhà báo Việt Nam; phát động hội viên tham gia đạt chỉ tiêu các cuộc thi về báo chí do cấp trên tổ chức.

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre, Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi Lê Ngọc Hân lưu ý: Nhiệm kỳ tới, Chi hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, nghị quyết gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo đời sống vật chất, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị cho hội viên.

Mỗi người làm báo tự rèn luyện tác phong, tư duy nhạy bén, nâng cao bản lĩnh chính trị xứng đáng là đội ngũ báo chí - cơ quan ngôn luận của Đảng; tăng cường bám sát địa bàn, thâm nhập sâu vào đời sống, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân. Bên cạnh đó, thông qua ngành chức năng để có những phản hồi và kịp thời định hướng dư luận.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN