Chợ Lách tổng kết công tác dân vận năm 2018

22/01/2019 - 21:53

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Văn Nhanh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Văn Nhanh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”.

Huyện ủy Chợ Lách vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018. Ông Phan Văn Nhanh - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự.

Năm 2018, Ban Dân vận Huyện ủy và Khối vận các xã, thị trấn đã làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể củng cố bộ máy tổ chức các cấp ổn định và hoạt động có hiệu quả, chỉ đạo tập trung tuyên truyền, học tập các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó, huy động nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất, hoa màu xây dựng nông thôn mới tổng trị giá trên 19 tỷ đồng, tiền mặt hơn 4 tỷ đồng.

Công tác giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến rõ rệt. 100% cơ quan ngành huyện và UBND các xã, thị trấn đều đăng ký phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nổi bật trên các lĩnh vực an sinh xã hội, thực hiện nội dung “3 không, 3 nên, 3 cần”, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Văn Nhanh đề nghị huyện “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Phát động đăng ký mô hình “Dân vận khéo” đột phá vào những vấn đề mới, khó và phức tạp. Khối vận cấp huyện và xã cần chọn nội dung chung trong thực hiện các phong trào để tạo ra hiệu quả rõ nét, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu huyện nông thôn mới.

Dịp này, có 4 cá nhân được Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” và 1 tập thể được Ban Dân vận Huyện ủy tặng giấy khen thi đua hoàn thành xuất sắc công tác dân vận năm 2018.

Tin, ảnh: Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN