Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam

05/12/2019 - 20:29

Cử tri xã Hương Mỹ phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Hương Mỹ phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Các đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh gồm: bà Trần Thị Thanh Lam - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, ông Nguyễn Việt Thắng,  bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, ông Trần Dương Tuấn vừa có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn các xã Hương Mỹ, Ngãi Đăng, Cẩm Sơn, Minh Đức và Tân Trung (Mỏ Cày Nam); Tân Phong, Đại Điền (Thạnh Phú).

Tại mỗi điểm tiếp xúc, đại diện đoàn báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (diễn ra sau 28 ngày làm việc) như thông qua 11 luật, 17 nghị quyết; cho ý kiến 10 dự án luật, giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và các vấn đề khác...

Tại các điểm tiếp xúc, bà con cử tri phấn khởi với những kết quả đạt được của đất nước trong năm 2019. Đồng thời nêu ý kiến về các lĩnh vực như tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh; vấn đề thực hiện chính sách đối với người có công, quân nhân tham gia chiến trường Campuchia; vấn đề thuốc giả; thực hiện chế độ bảo hiếm y tế. Quan tâm tình hình Biển Đông và việc giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ, tình hình biến đổi khí hậu và tác động đối với tinh nhà trong sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến người dân; về xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành tinh, huyện và địa phương giải trình thấu đáo.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN