Đại hội Đại biểu Nông dân thành phố lần thứ X thành công

06/07/2018 - 15:03

Ban Chấp hành Hội Nông dân TP. Bến Tre lần thứ X. Ảnh: Hồng Quốc

Ban Chấp hành Hội Nông dân TP. Bến Tre lần thứ X. Ảnh: Hồng Quốc

Trong 2 ngày 5 và 6-7-2018, Hội Nông dân TP. Bến Tre tổ chức Đại hội Đại biểu Nông dân thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng cùng 127 đại biểu chính thức tham dự.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Nông dân TP. Bến Tre lần thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Hội các cấp đã phát động thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ phong trào, có nhiều hội viên, nông dân dám nghĩ, dám làm, với các mô hình đa dạng trong sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn... đạt hiệu quả, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của nông dân. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, trở thành hộ khá, giàu. Thông qua nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân đã cho 600 hộ vay, với số tiền trên 3 tỷ đồng; vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho hơn 1.800 hộ vay hơn 5,4 tỷ đồng...

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 26 tổ hợp tác và liên kết sản xuất; trong đó có 18 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ “về hoạt động tổ hợp tác”. Các tổ hợp tác hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn như: tổ hợp tác bưởi da xanh ở các xã: Sơn Đông, Nhơn Thạnh, Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận, Bình Phú, góp phần giải quyết nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của nông dân.

Bên cạnh đó, Hội các cấp còn tham gia tích cực phong trào do thành phố phát động. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Hội đã tổ chức 29 cuộc tọa đàm về vai trò của của tổ chức Hội Nông dân tham gia vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp trên 4,5 tỷ đồng, trên 12.000 ngày công lao động và hơn 43.000m2 đất nâng cấp hơn 4km lộ hẻm, bê-tông trên 9km đường; xây dựng 12 cây cầu, 20 hệ thống chiếu sáng, khai thông dòng chảy, nạo vét gần 213km kênh nội đồng…Kết quả đến nay, thành phố có 2/7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, tiếp tục tập trung xây dựng các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TP. Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023), gồm: 23 ủy viên. Ông Nguyễn Phương Tùng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội; đồng thời bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp tỉnh, gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh, UBND TP. Bến Tre và Hội Nông dân TP. Bến Tre đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào và công tác Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017.

 Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN