Đại hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2018 - 2023

10/07/2018 - 19:00

BDK.VN - Trong 2 ngày 9 và 10-7-2018, Hội Nông dân (HND) huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức Đại hội đại biểu HND huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Ông Đoàn Văn Đảnh - Chủ tịch HND tỉnh, ông Võ Văn Chiến - Phó chủ tịch HND tỉnh, ông Lê Kiến Tính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng 150/150 đại biểu chính thức về dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp HND đã xây dựng nhiều mô hình, với nhiều phương thức tuyên truyền, vận động như: tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nông dân, tập huấn, hội thảo, gặp gỡ giao lưu, trao đổi… Qua đó, vận động ngày càng đông cán bộ - hội viên và nông dân tham gia, hưởng ứng tích cực các phong trào, hoạt động của hội và các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Hiện có 13 HND xã, 102 chi HND ấp, với 12.612 hội viên, đạt 63,2% tổng số hộ nông dân trong toàn huyện.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững… tiếp tục được đẩy. Hàng năm, qua phát động, có trên 65% hộ nông dân đăng ký; cuối năm bình xét có trên 30% hộ đăng ký đạt các danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Có 27 mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, tỉnh.

Công tác giúp nhau thoát nghèo cũng được quan tâm, thông qua việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp: hỗ trợ cây con giống, bán trả chậm thức ăn, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất, hộ giàu giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên nông dân vay vốn với tổng dư nợ trên 95 tỷ đồng; mở 78 lớp dạy nghề với hơn 2.160 hội viên tham gia; vận động xây dựng 10 nhà tình nghĩa, 38 nhà tình thương cho hội viên nông dân khó khăn về nhà ở. Đến nay, hội viên thoát nghèo đạt 132% chỉ tiêu đề ra, góp phần cùng với các ngành chăm lo cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát huy. Qua 5 năm, các cấp hội vận động nhà tài trợ, mạnh thường quân và nhân dân đóng góp xây dựng, sửa chữa, nâng cấp được 165,5km đường bê-tông, 84 cầu bê-tông cốt thép. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 6,7 tỷ đồng, hơn 15.000m2 đất và hơn 24.500 ngày công lao động.

Qua 2 ngày làm việc, đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp tỉnh 21 đại biểu chính thức và 2  đại biểu dự khuyết. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đắc cử chức Chủ tịch hội.

Dịp này, HND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân. UBND huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân. HND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân hoàn thành tốt công tác hội nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tin, ảnh: Thảo Oanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN