Giồng Trôm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện

28/06/2019 - 13:31

BDK.VN - Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Giồng Trôm lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-6-2019.

                                                                         Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2019 - 2024, ra mắt và hứa hẹn, hạ quyết tâm.                                                                         

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2019 - 2024, ra mắt và hứa hẹn, hạ quyết tâm.

Phó bí thư Tỉnh Đoàn Võ Tấn Thông, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội LHTN tỉnh Phan Thanh Trẻ; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thành Thắng đến dự.

Đại hội đã đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2014 - 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên huyện cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 “Tuổi trẻ Giồng Trôm thi đua khởi nghiệp - Làm giàu chính đáng”.

Đại hội đã hiệp thương cử 29 thành viên vào Ủy ban Hội LHTN huyện Giồng Trôm khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; anh Từ Văn Tấn - Phó bí thư Huyện Đoàn được cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội, và chức danh 2 Phó chủ tịch là anh Trương Văn Phúc Em và Phạm Minh Trung.

Đại hội hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Thắng chỉ đạo: “Các cấp Ủy ban Hội từ huyện đến cơ sở đã tập trung thực hiện các phong trào gắn với tình hình thực tế ở địa phương đạt được hiệu quả. Cốt lõi của phong trào là khơi dậy, cổ vũ mạnh mẽ lòng yêu nước của hội viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác học tập, tình nguyện và sáng tạo, luôn thể hiện trách nhiệm của bản thân, gia đình và xã hội. Trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục nhân rộng hơn nữa những gương điển hình tiên tiến; phát huy mạnh mẽ phong trào xung kích của thanh niên cụ thể, thiết thực, hiệu quả, bền vững, không phô trương hình thức, nhất là xung kích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tạo cho thanh niên những điều kiện lập nghiệp, hạn chế, ngăn ngừa tiêu cực phát sinh”.    

Tin, ảnh:  Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN